Mạo danh Cảnh sát hình sự chặn xe kiểm tra rồi tấn công cướp tài sản ở Sài Gòn

27/11/2021 - 11:06

PNO - Thấy ông T. đi xe nhóm mạo danh Cảnh sát hình sự chặn xe kiểm tra rồi tấn công cướp tài sản của ông này tẩu thoát.

Ngày 27/11, Công an quận 4, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Phạm Tiến Hùng (sinh năm 1989), Nguyễn Thành Thắng (sinh năm 1991) và Trương Hồng Thái (sinh năm 1995, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi giả danh công an, cướp tài sản.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên cả 3 rủ nhau đi cướp tài sản. Theo đó, nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng mỗi người và lựa thời điểm vắng người để thực hiện hành vi. Nhóm sẽ giả danh Cảnh sát hình sự tiếp cận người dân để vờ kiểm tra rồi tấn công cướp tài sản của các nạn nhân.

Quân phục công an nhân dân của 1 đối tượng bị bắt trước đó
Quân phục công an nhân dân của 1 đối tượng bị bắt trước đó

 

Rạng sáng 23/11, nhóm di chuyển trên đường Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, TPHCM thì phát hiện ông P.V.T. (sinh năm 1966, ngụ quận 4) đang di chuyển nên áp sát. Nhóm nói với ông T. là Cảnh sát hình sự và yêu cầu ông dừng xe kiểm tra. Ông T. vừa dừng xe đứng xuống thì nhóm xông tới tấn công rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Nạn nhân sau đó tới công an trình báo sự việc.

Qua truy xét, công an đã bắt được cả 3 đối tượng gây án là Hùng, Thắng, Thái. Qua làm việc, cả 3 thừa nhận giả danh Cảnh sát hình sự vờ kiểm tra giấy tờ người dân rồi tấn công và cướp tài sản. Công an tình nghi nhóm này thực hiện nhiều vụ cướp tương tự nên đang điều tra mở rộng.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI