Mạng xã hội đang làm thay đổi ngôn ngữ, khả năng giao tiếp...của giới trẻ Nhật

04/10/2025 - 19:14

PNO - Cơ quan Văn hóa Nhật Bản lên tiếng cảnh báo tác động tiêu cực của mạng xã hội đến tâm lý và ngôn ngữ thanh thiếu niên.

Ảnh minh họa: canva
Việc dành quá nhiều thời gian lên mạng xã hội đang ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần của người trẻ Nhật Bản - Ảnh minh họa: canva

Một khảo sát mới của Cơ quan Văn hóa Nhật Bản vừa công bố đã chỉ ra những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên nước này. Các nền tảng như X (Twitter) hay Line đang tạo ra những trào lưu ngôn ngữ mới, đồng thời cũng trở thành nguồn gây căng thẳng và mệt mỏi tâm lý cho người trẻ.

Theo khảo sát ý kiến về ngôn ngữ Nhật năm 2024, có đến 89,3% người cho rằng mạng xã hội có ảnh hưởng rõ rệt đến cách viết và sử dụng từ ngữ tiếng Nhật hiện nay. Trong đó, 80,1% cho biết đã chứng kiến sự gia tăng của các từ viết tắt, 76,9% nhận thấy xuất hiện ngày càng nhiều từ mới hoặc cách dùng mới.

Đặc biệt, ở nhóm 16-19 tuổi, gần 90% đồng ý với cả 2 nhận định trên, cho thấy mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng xã hội đối với ngôn ngữ của giới trẻ.

Trong những năm gần đây, hàng loạt từ lóng và viết tắt đã trở nên phổ biến trong đời sống giới trẻ Nhật. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy mặt tối của hiện tượng này, tình trạng căng thẳng và lo âu ngày càng phổ biến trong nhóm người trẻ sử dụng mạng xã hội thường xuyên.

Khoảng 60% người trong độ tuổi 20-30 cho biết họ thấy phiền toái khi phải tương tác với bạn bè hoặc người thân qua mạng xã hội, tỷ lệ này cao hơn hẳn các nhóm tuổi khác.

Đáng lo ngại hơn, 75% thanh thiếu niên 16-19 tuổi thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc hiểu suy nghĩ và cảm xúc của người khác khi giao tiếp trực tuyến, một dấu hiệu cho thấy mạng xã hội có thể đang làm suy yếu khả năng thấu cảm và hiểu ngữ cảnh của người trẻ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng trực tuyến, nơi giao tiếp chủ yếu thông qua ký tự, biểu tượng và hình ảnh, khiến tương tác cảm xúc bị giảm đi, dẫn đến mệt mỏi tâm lý, cô đơn và căng thẳng xã hội.

Hội đồng thành phố Toyoake tỉnh Aichi đã ban hành quy định cho phép người dân sử dụng điện thoại thông mịn dưới 2 giờ mỗi ngày. - Ảnh minh họa: canva
Hội đồng thành phố Toyoake tỉnh Aichi đã khuyếm nghị người dân sử dụng điện thoại thông minh dưới 2 giờ mỗi ngày - Ảnh minh họa: canva

Tại thành phố Toyoake, tỉnh Aichi, Hội đồng thành phố gần đây đã khuyến nghị người dân chỉ nên sử dụng điện thoại thông minh dưới 2 giờ mỗi ngày, nhằm giảm tình trạng nghiện mạng xã hội ở giới trẻ.

Quy định này đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi. Nhiều người ủng hộ cho rằng nó giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần, trong khi một số khác lại phản đối vì lo ngại hạn chế quyền tự do cá nhân.

Theo phó giáo sư kinh tế Shinichi Yamaguchi thuộc Đại học Quốc tế Nhật Bản - chuyên gia nghiên cứu về tác động của mạng xã hội - kết quả khảo sát cho thấy giới trẻ đang dành quá nhiều thời gian trên các ứng dụng nhắn tin và nền tảng trực tuyến, dẫn đến mệt mỏi trong giao tiếp không trực diện và khó nắm bắt cảm xúc người khác.

Ông cho rằng, để bảo vệ sức khỏe tinh thần, các gia đình và cá nhân nên đặt ra ''ranh giới lành mạnh'' với mạng xã hội, chẳng hạn như giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày.

''Mạng xã hội là một phần không thể tách rời trong cuộc sống hiện đại, nhưng việc quản lý thời gian và duy trì tương tác thực tế là điều cần thiết để cân bằng giữa thế giới ảo và đời thực'' - ông Yamaguchi nhấn mạnh.

Khảo sát này cũng phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm tại Nhật Bản, nơi mạng xã hội không chỉ đang định hình lại ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Gia Vũ (theo Mainichi, Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI