Malaysia phát hiện 2 biến thể phụ của Omicron

10/06/2022 - 07:17

PNO - Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết 2 biến thể phụ của Omicron là BA.5 và BA.2.12.1 đã được phát hiện ở nước này.

Malaysia báo cáo hơn 1.500 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 9/6.
Malaysia báo cáo hơn 1.500 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 9/6

Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin viết trong một bài đăng trên Twitter: "Malaysia vừa giải mã 2 trường hợp về biến thể phụ BA.5 và BA.2.12.1. Đây là lần đầu tiên những dòng biến thể này được phát hiện".

Ông nói thêm rằng cả hai biến thể phụ đều được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là VOC-LUM - các biến thể đang được theo dõi. Cho đến nay, các yếu tố rủi ro về BA.5 và BA.2.12.1 vẫn được giữ nguyên. Cả hai biến thể phụ được cho là dễ lây lan hơn so với chủng Omicron ban đầu.

Trong ngày 9/6, Malaysia đã ghi nhận 1.518 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên hơn 4,5 triệu kể từ tháng 3/2020.

Số người nhập viện vì COVID-19 ở Malaysia đang duy trì ở mức thấp - 12,7%. Trong số 26 bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực của các bệnh viện, chỉ có 5,8% là do SARS-CoV-2 gây ra.

Malaysia đã bước vào giai đoạn sống chung với virus từ ngày 1/4, tất cả các hoạt động kinh tế và xã hội đã được khôi phục, ngoại trừ việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ở không gian trong nhà.

Minh Hương (theo Straitstimes)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI