Lượng trẻ nhập viện tăng vọt vì nắng nóng

01/04/2016 - 07:25

PNO - Những ngày qua, tại hai Bệnh viện nhi của TP.HCM, số lượng trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy đến khám và điều trị tăng hai-ba lần so với thời gian trước.

Coi chừng biến chứng nguy hiểm

Hơn một tuần nay, mỗi ngày BV Nhi Đồng 2 TP.HCM tiếp nhận khoảng 6.000 bệnh nhi đến khám, trong đó bệnh hô hấp, tiêu hóa chiếm gần 80%. Sáng 31/3, các phòng của khoa Hô hấp 1, BV Nhi Đồng 2 đông nghẹt bệnh nhi. Để tránh không khí oi bức, nhiều phụ huynh treo võng nằm dọc hành lang. Vừa giữ dụng cụ phun khí dung cho con, chị Hồng - mẹ bé C.M.H. (bốn tuổi, nhà ở tỉnh Bình Dương) kể: “Cô giáo ở nhà trẻ nói thấy cháu ho, khuyên đưa đi khám, nhưng tôi và chồng đều bận việc nên chờ đến cuối tuần. Không ngờ, chỉ sau hai ngày, bé bắt đầu thở khó, chuyển sang viêm phổi”.

Bác sĩ (BS) Nguyễn Hoàng Phong - Quyền trưởng khoa Hô hấp 1, BV Nhi Đồng 2 cho biết, từ tháng Ba, khi thời tiết chuyển sang nắng nóng, số trẻ nhập viện do bệnh hô hấp tăng mạnh. Mỗi ngày, khoa Hô hấp 1 điều trị 190 ca nội trú, trong đó có 30 ca phải nằm phòng cấp cứu, hiện có bốn ca phải thở máy. Khoa Hô hấp 2 (khoa dịch vụ) cũng đang điều trị 90 ca. Trẻ mắc bệnh phần lớn dưới ba tuổi do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, chủ yếu do nhiễm vi-rút, viêm phế quản, viêm thanh khí quản, viêm phổi. Trên 90% trẻ nhập viện có biểu hiện ho, chảy nước mũi, nhưng một số trẻ không có triệu chứng này vẫn chuyển nhanh sang tình trạng viêm tiểu phế quản, viêm phổi.

Sáng 31/3, khu Khám bệnh ở BV Nhi Đồng 1 cũng không còn chỗ chen chân. Hầu hết trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp, tiêu chảy. Theo số liệu tổng hợp, những ngày qua, mỗi ngày BV này tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 1.500 trẻ mắc hai căn bệnh nói trên; tăng gần gấp ba so với thời điểm đầu năm 2016. Theo BS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi Đồng 1, phần lớn trẻ mắc bệnh hô hấp do nhiễm vi-rút.

Con đang phải thở máy, chị Nguyệt (ngụ Bình Dương) đứng ngồi không yên. Chị cho biết, cách đây năm ngày bé bị ho, sốt... gia đình cho bé nhập viện gần nhà điều trị. Sau đó, bệnh có dấu hiệu nặng hơn, gia đình chuyển bé đến BV Nhi Đồng 1 điều trị. Tại đây BS chẩn đoán bé bị viêm phổi nặng.

Trong khi đó, sáng 31/3, phòng cấp cứu của khoa Tiêu hóa BV Nhi Đồng 1 có hàng chục trẻ nhỏ dưới hai tuổi bị tiêu chảy, phải truyền dịch. Chị Nguyễn Thị Ngọc, mẹ bé Phan Ngọc T. (tá m tháng tuổi, ngụ Long An) cho biết, bố n ngày trước bé có dấu hiệu sốt, đi cầu phân lỏng, gia đình đưa bé đi phòng mạch tư khám, mua thuốc về uống, nhưng bệnh ngày càng nặng. Cách đây hai hôm, gia đình đưa cháu vào BV Nhi Đồng 1 điều trị.

Tại BV Nhi Đồng 1, có không ít trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng khá nặng phải điều trị lâu và gây một số biến chứng nguy hiểm. Mới đây, một cháu bé bị tiêu chảy, tử vong do phụ huynh chủ quan.

Luong tre nhap vien tang vot vi nang nong
Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 đông nghẹt bệnh nhi - Ảnh: P.Huy

Bệnh sẽ tăng trong vài ngày tới

BS Nguyễn Hoàng Phong cảnh báo, bệnh hô hấp do nắng nóng chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu tăng và sẽ tăng mạnh trong những ngày tới. Để phòng bệnh, trẻ cần có môi trường thoáng mát, đủ ánh sáng. Lưu ý giặt giũ chăn mền - đây là ổ chứa vi khuẩn nhiều nhất. Khi ra đường, cần mang khẩu trang cho trẻ tránh bụi bặm tấn công vào niêm mạc mũi, gây bệnh viêm mũi, dị ứng, hô hấp. Mùa nóng, trẻ thích uống nước đá cho mát nhưng nước đá sẽ làm tổn thương niêm mạc. Nên cho trẻ uống nước ấm để giúp bảo vệ niêm mạc, loãng đờm, cải thiện tình trạng ho, nghẹt mũi.

BS Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng khoa Tiêu hóa, BV Nhi Đồng 2 khuyến cáo, khi cha mẹ thấy trẻ có biểu hiện: mệt, nôn ói, tiêu chảy nhiều, tiểu ít, đòi uống nước liên tục, lừ đừ, sốt cao liên tục, mắt trũng sâu... phải cho nhập viện ngay. Một số người thấy con tiêu chảy nhiều lần đã mua thuốc cầm tiêu chảy cho uống. Thuốc sẽ khiến phân bị ứ lại trong ruột gây trướng bụng, viêm ruột, thậm chí gây tắc ruột, thủng ruột.

Theo BS Đinh Thạc - Trưởng đơn vị truyền thông BV Nhi Đồng 1, bên cạnh hai bệnh lý điển hình trên, vào thời điểm này, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý các căn bệnh khác như: trái rạ, thủy đậu, sởi, tay-chân-miệng, sốt xuất huyết...

Tiến Đạt - Thanh Khê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI