Lũ lụt tại Indonesia đã làm hơn 750 người tử vong

03/12/2025 - 16:36

PNO - Sau thảm họa mưa lũ kinh hoàng chưa từng có, dư luận đang chất vấn liệu nạn phá rừng bấy lâu có phải là "tội đồ" khiến Indonesia hứng chịu tổn thất nặng nề đến vậy.

Hậu quả của trận lũ lụt tàn khốc ở khu vực Langkat Regency, Bắc Sumatra, Indonesia - Ảnh: ABC News/Tim Swanston)
Hậu quả của trận lũ lụt tàn khốc ở khu vực Langkat Regency, Bắc Sumatra, Indonesia - Ảnh: ABC News/Tim Swanston

Ngày 3/12, công tác cứu hộ và viện trợ nhân đạo tại Indonesia vẫn đang diễn ra hết sức khó khăn sau trận lũ lụt và sạt lở đất thảm khốc tại đảo Sumatra.

Tính đến nay, số người tử vong tại Indonesia đã lên đến 753 người và con số người mất tích cũng tăng vọt lên 650 người, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn bị cô lập hoàn toàn do mất điện, đứt liên lạc và đường sá bị hư hại nặng nề.

Nỗi tuyệt vọng của người dân và thách thức cứu trợ

Trận mưa lớn kỷ lục, kết hợp với hai hệ thống bão nhiệt đới hiếm gặp, đã gây ra thảm họa chưa từng có. Tuy nhiên, chính sự chậm trễ trong việc tiếp cận và phân phát viện trợ phần nào thổi bùng lên sự bức xúc lớn trong cộng đồng người sống sót.

Tại một trung tâm sơ tán ở thành phố Padan, ông Reinaro Waruwu (52 tuổi) bày tỏ sự thất vọng về phản ứng ban đầu của chính phủ.

Ông nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc lũ quét và sạt lở ập đến: "Nó đến như một trận động đất... Tôi đã nghĩ đến việc chấp nhận cái chết. Một số người phải chờ đợi cả ngày lẫn đêm mới nhận được sự giúp đỡ".

Nhiều người, như bà Hamida Telaumbaunua (37 tuổi), đã mất trắng mọi thứ. "Lòng tôi đau đớn... Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một trận lũ lụt như thế," bà chia sẻ, không biết tương lai nào đang chờ đợi khi nhà cửa và toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi.

Các tổ chức cứu trợ nhân đạo thừa nhận quy mô thảm họa là gần như chưa từng có, ngay cả đối với một quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai như Indonesia.

Theo ông Ade Soekadis, Giám đốc điều hành của tổ chức nhân đạo phi chính phủ Mercy Corps Indonesia, tình trạng thiếu lương thực và nước uống đang trở nên "rất đáng lo ngại" và được dự báo sẽ "càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian".

Siti Nurbaya Siregar - một cư dân tại Langkat Regency - và hai con của cô sống sót nhờ được sơ tán bằng thuyền - Ảnh: ABC News/Tim Swanston)
Siti Nurbaya Siregar - một cư dân tại Langkat Regency - và hai con của cô sống sót nhờ được sơ tán bằng thuyền - Ảnh: ABC News/Tim Swanston

Phá rừng là "tội đồ" khiến thảm họa thêm tàn khốc?

Giữa đống đổ nát, hình ảnh những khúc gỗ lớn trôi dạt ra vùng lũ đã lan truyền trên mạng xã hội, đặt ra nghi vấn lớn: Liệu nạn phá rừng và suy thoái môi trường có phải là nguyên nhân khiến thảm họa lần này trở nên nghiêm trọng gấp bội?

Các chuyên gia và nhóm phi chính phủ như Diễn đàn Môi trường Indonesia (Walhi) khẳng định điều này. Họ cho rằng thảm họa này không đơn thuần là hậu quả của lượng mưa cực lớn từ bão nhiệt đới Senyar, mà là "bằng chứng của sự can thiệp của con người thông qua các chính sách cho phép phá rừng".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực bị ảnh hưởng đã bị phá rừng trước đó.

Trước áp lực dư luận, Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq cho biết Bộ sẽ triệu tập 8 đơn vị bị nghi ngờ góp phần làm trầm trọng thêm tác động của trận mưa lũ tại lưu vực sông Batang Toru để giải thích.

Ông Hanif Faisol tuyên bố: "Chúng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ hình ảnh vệ tinh, cho phép chúng tôi dự đoán một cách logic điều gì đã xảy ra trong điều kiện mưa lớn đó".

Ông cũng nhấn mạnh rằng Bộ sẽ xem xét lại giấy phép môi trường của các công ty và sẽ có "các hành động kịp thời và có thể đo lường được", bao gồm cả việc đình chỉ hoạt động. Ông khẳng định: "Đây quả thực là một thảm họa. Ai đó phải chịu trách nhiệm về vụ việc này".

Trong khi đó, một số nghị sĩ như bà Ratna Juwita Sari kêu gọi thu hồi giấy phép của tất cả các công ty đã gây tổn hại môi trường trong khu vực Batang Toru, đồng thời cho rằng việc triệu tập đã không còn đủ.

Bộ Môi trường cũng đang điều tra nguồn gốc số gỗ được tìm thấy, bao gồm khả năng đến từ khai thác gỗ bất hợp pháp và các hành vi gian lận giấy phép. Đây là một cuộc điều tra phức tạp nhằm truy tìm tội phạm, không chỉ nhắm vào việc khai thác mà còn theo dõi chuỗi cung ứng và dòng tài chính.

Trước tình hình này, nhiều lời kêu gọi được đưa ra yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp ứng phó.

Linh La (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI