Lũ lớn ở Lệ Thủy: Nóc nhà cấp 4 chỉ cách mặt nước hơn 1m

29/10/2024 - 07:53

PNO - Hàng ngàn nhà dân dọc sông ở thị trấn Kiến Giang, xã Lộc Thủy, An Thủy, Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) nước chạm gần nóc nhà.

Sáng 29/10 Vùng lũ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) nước lũ dâng cao gần chạm nóc nhà cấp 4, chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử 2020 khoảng hơn 50cm và hiện vẫn còn mưa
Sáng 29/10, vùng lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) nước lũ dâng cao, nhiều xã ở Lệ Thủy nước vào sâu gần 2m.
Toàn tỉnh có hơn 28.340 hộ dân bị ngập, tập trung tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, TP Đồng Hới. 58 thôn, bản bị nước lũ chia cắt. Các tuyến đường qua tỉnh bị ngập ở 84 điểm
Toàn tỉnh có hơn 28.340 hộ dân bị ngập, tập trung tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP Đồng Hới. 58 thôn, bản bị nước lũ chia cắt. Các tuyến đường qua tỉnh bị ngập ở 84 điểm.
Trụ sở xã Liên Thủy huyện Lệ Thủy gập sâu gần 1,5m
Trụ sở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy ngập sâu gần 1,5m.
Nhiều ngôi nhà chạy dọc sông Kiến Giang nước lũ đã gần chạm mái nhà cấp 4
Nhiều ngôi nhà chạy dọc sông Kiến Giang nước lũ đã gần chạm mái nhà cấp 4.
Tại các xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy, như: An Thủy, thị trấn Kiến Giang, Liên Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy… đã ngập lụt trên diện rộng. Trong đó có hơn 3.700 hộ ngập sâu trên 1m và hơn 8.600 hộ ngập sâu dưới 1m.
Tại các xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy, như: An Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy; thị trấn Kiến Giang… đã ngập lụt trên diện rộng. Trong đó có hơn 3.700 hộ ngập sâu trên 1m và hơn 8.600 hộ ngập sâu dưới 1m - Ảnh: Nguyễn Chiến
Trong lúc đó Hàng nghìn nhà dân dọc sông ở thị trấn Kiến Giang, xã Lộc Thủy, An Thủy, Liên Thủy nước chạm gần nóc nhà.
Hàng ngàn nhà dân dọc sông ở thị trấn Kiến Giang, xã Lộc Thủy, An Thủy, Liên Thủy nước chạm gần nóc nhà - Ảnh: Nguyễn Chiến
Từ cao nhìn xuống, những nóc nhà của dân vùng lũ Lệ Thuỷ trơ trọi giữa biển nước mênh mông.-Ảnh: Nguyễn Chiến
Từ cao nhìn xuống, những nóc nhà của dân vùng lũ Lệ Thủy trơ trọi giữa biển nước mênh mông - Ảnh: Nguyễn Chiến
Từ chiều hôm qua huyện Lệ Thủy đã thông báo tạm dừng tiếp nhận cũng như chưa cho các đoàn cứu trợ vào vùng nước lũ đang ngập sâu
Từ chiều hôm qua (28/10), huyện Lệ Thủy đã thông báo tạm dừng tiếp nhận cũng như chưa cho các đoàn cứu trợ vào vùng nước lũ đang ngập sâu.
Người dân Lệ Thủy đi lại bằng thuyền trong mưa lũ
Người dân Lệ Thủy đi lại bằng thuyền trong mưa lũ.
Ông Lê Văn Sơn, Phó chủ tịch huyện Lệ Thủy, nói: 'Tấm lòng của các đội nhóm cứu hộ, địa phương xin ghi nhận và rất cảm kích. Tuy nhiên, thời điểm này nước lũ trên sông Kiến Giang đang dâng cao, mưa to gió lớn nên các đoàn tham gia cứu hộ sẽ không an toàn'. Chính quyền và người dân đã chủ động phòng tránh, sống chung với lũ nhiều năm qua.
Ông Lê Văn Sơn - Phó chủ tịch huyện Lệ Thủy - nói: "Tấm lòng của các đội nhóm cứu hộ, địa phương xin ghi nhận và rất cảm kích. Tuy nhiên, thời điểm này nước lũ trên sông Kiến Giang đang dâng cao, mưa to gió lớn nên các đoàn tham gia cứu hộ sẽ không an toàn"...
Đây là trận lũ lớn thứ hai trong 4 năm qua ở Quảng Bình, sau trận lũ tháng 10/2020
Đây là trận lũ lớn thứ hai trong 4 năm qua ở Quảng Bình, sau trận lũ tháng 10/2020.
Nhiều đồ đạc, ô tô được đưa lên cao tránh lũ
Nhiều đồ đạc, ô tô được đưa lên cao tránh lũ.
TS. Nguyễn Ngọc Huy cũng lưu ý, những gia đình vùng lũ Lệ Thuỷ đang trú ẩn trong các căn nhà lợp ngói và tôn cấp 4 nên tìm trước đường thoát khi cửa chính bị bít bởi nước lũ. Tốt nhất là trú ẩn nhờ tại nơi có nhà 2 tầng kiên cố hoặc liên lạc với ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp xã để được hỗ trợ.
TS. Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia dự báo thời tiết - cũng lưu ý, những gia đình vùng lũ Lệ Thủy đang trú ẩn trong các căn nhà lợp ngói và tôn cấp 4 nên tìm trước đường thoát khi cửa chính bị bít bởi nước lũ. Tốt nhất là trú nhờ tại nơi có nhà 2 tầng kiên cố hoặc liên lạc với ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp xã để được hỗ trợ.

Toàn cảnh rốn lũ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ngập sâu trong lũ lớn nhìn từ trên cao - Thực hiện Flycam: CTV Nguyễn Chiến (Quảng Bình)

Thuận Hóa - Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI