Trên trang bìa ấn phẩm cuối năm, tờ tạp chí danh tiếng Time đã không ngần ngại gọi 2020 là "năm tồi tệ nhất từ trước tới nay", với dấu gạch đỏ ở chính giữa như muốn "xóa sổ" nó khỏi lịch sử nhân loại.
Từ những tháng đầu năm đến nay, loài người đang sống trong một cơn ác mộng mang tên COVID-19. Con virus siêu nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy ấy không chỉ tước đi kế sinh nhai, sự an toàn, sức khỏe và tính mạng, mà còn là một phép thử quá đỗi nghiệt ngã với niềm tin và sự đoàn kết của nhân loại.
Trailer phim Lòng tốt dễ lây:
Tuy nhiên, tình thế hiểm nghèo cũng là lúc những thông điệp về lòng nhân ái, sự bao dung và cảm thông, sự đồng lòng để chiến thắng đại dịch được lan truyền nhanh chóng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi lòng tốt thì luôn dễ lây hơn nghi kỵ, hận thù.
Cái ôm động viên cho tất cả chúng ta
Nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông kết hợp giữa UNICEF và Bộ Y tế, phim hoạt hình ngắn Lòng tốt dễ lây vừa ra mắt trong những ngày cuối năm 2020, như một món quà tinh thần dành tặng tất cả mọi người sau một năm đầy biến động.
Giản dị mà không kém phần tinh tế, bộ phim là nỗ lực lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp của cuộc sống, khi tình người được gửi trao, lòng tốt được nhân rộng. Ở đó, những "xa lạ", "chần chừ" do cách ly xã hội thời dịch bệnh không thể ngăn trái tim con người hướng về nhau, xích lại gần nhau. Đó chính là nền tảng để tạo nên những điều tử tế, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh của người Việt.
 |
| Giản dị và tinh tế, bộ phim khơi gợi lòng trắc ẩn, sự bao dung và cảm thông trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành |
Nếu dịch bệnh hay thiên tai là bất thường, thì lòng tốt lại là bình thường. Bởi ngay cả khi không có dịch bệnh, xã hội vẫn còn vô số những chiếc lá chưa lành cần được chở che, giúp đỡ. Trọng tâm của bộ phim chính là những lòng tốt "bình thường" như thế, những lòng tốt dù âm thầm, giản đơn nhưng lại có thể thay đổi số phận của nhiều người và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Trong Lòng tốt dễ lây là những câu chuyện người thật việc thật quanh ta. Ở đó, có chiếc xe quần áo 0 đồng cho người nghèo, có dịch vụ "vá xe, đổ xăng miễn phí" của chàng thanh niên vui tính, có những con đường và lớp học vùng cao được các bạn trẻ gây dựng, trong màu áo thanh niên tình nguyện. Bộ phim dành sự trân trọng lớn lao cho những hành động tử tế, ngay cả khi đó chỉ là việc một em bé nhặt rác để giúp thành phố khỏi ngập lụt khi trời mưa.
"Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là nguyền rủa bóng đêm". Những việc làm tốt, dẫu nhỏ bé đến đâu, cũng luôn có sức lan tỏa đối với cộng đồng, mời gọi thêm nhiều tấm lòng thiện nguyện khác. Đó chính là thông điệp chủ đạo mà Lòng tốt dễ lây muốn gửi gắm tới khán giả.
Thông điệp này thể hiện rõ nhất ở đoạn gần cuối phim, lấy cảm hứng từ câu chuyện của Ngô Văn Hiếu - nam sinh 18 tuổi từng 10 năm cõng bạn đến trường, đưa người bạn tật nguyền Nguyễn Tất Minh đến gần hơn với giảng đường đại học. Câu chuyện phi thường của đôi bạn đã gây tiếng vang rất lớn, khiến xã hội quan tâm hơn đến phúc lợi và quyền được phát triển bản thân của người khuyết tật. Trong phim, sự hưởng ứng đó được minh họa bằng cảnh một nhóm bạn tặng xe lăn cho Minh, đồng hành cùng cậu trên con đường theo đuổi tri thức.
 |
| Hành động tử tế giúp quảng bá hình ảnh đẹp, nhân văn của con người Việt Nam đến với thế giới |
Bên cạnh đó, những hành động tử tế không chỉ giúp ích cho xã hội, mà còn góp phần đưa hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới. Truyền thông quốc tế đã ghi nhận thành tựu của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch bệnh và ổn định kinh tế - xã hội, trong bối cảnh phần lớn các quốc gia vẫn đang lao đao vì COVID-19. Thành công đó có được là nhờ tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau của người Việt, khi mỗi cá nhân đều hành động vì lợi ích chung của cộng đồng.
Khép lại một năm 2020 ảm đạm, bộ phim Lòng tốt dễ lây giống như một cái ôm động viên thật chặt dành cho tất cả chúng ta. Sau dịch bệnh, nhân loại sẽ còn phải trải qua một hành trình rất dài để tái thiết cuộc sống, đưa mọi thứ về trạng thái cân bằng và quên đi những nỗi đau.
Tuy nhiên, vẫn còn đó niềm hy vọng, như ánh lửa không tắt giữa đêm trường. Bởi như lời bài hát nổi tiếng Wind of Change, tương lai đang ở khắp mọi nơi, trong làn gió của sự đổi thay, và trong cả những mầm thiện bé nhỏ mà chúng ta gieo mỗi ngày.
|
Lòng tốt dễ lây là phim ngắn nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông cùng tên, hợp tác giữa UNICEF và Bộ Y tế. Dự án được khởi động hồi tháng 5 vừa qua, với sự hưởng ứng đông đảo của công chúng và người nổi tiếng, giúp lan tỏa những điều tử tế đến với cộng đồng trong giai đoạn khó khăn của đại dịch toàn cầu.
Nội dung của Lòng tốt dễ lây lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện có thật trong đời sống, như xe quần áo 0 đồng cho người nghèo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tư (TPHCM), dịch vụ sửa xe, đổ xăng miễn phí của anh Lê Thanh Tùng (TPHCM), hành trình 10 năm cõng bạn đến trường của Ngô Văn Hiếu, hành động nhặt rác để khơi thông cống thoát nước của nam sinh lớp 6 Phạm Trọng Đạt (Đồng Nai)...
|
Minh Trang