7 sai lầm làm hỏng chảo chống dính

27/03/2026 - 08:17

PNO - Chảo chống dính tiện lợi nhưng rất “mỏng manh”, một vài thói quen phổ biến có thể làm hỏng lớp phủ, rút ngắn tuổi thọ của chảo hoặc khiến nó hoạt động kém.

Dưới đây là những sai lầm có thể làm hỏng chảo chống dính.

Dùng dụng cụ kim loại khi nấu

Xẻng, muỗng và phới kim loại có thể nhanh chóng làm trầy xước bề mặt chảo chống dính. Ngay cả những vết xước nhỏ cũng làm bào mòn lớp phủ, và khi bề mặt này bị hư hại, thức ăn sẽ bắt đầu dính. Các vết xước sâu cũng khiến chảo khó làm sạch hơn vì cặn thức ăn bám vào những vùng bị hỏng.

Hãy sử dụng dụng cụ bằng silicone, gỗ hoặc nhựa chịu nhiệt khi nấu với chảo chống dính. Nếu cần cắt thức ăn, hãy chuyển nó ra thớt thay vì cắt trực tiếp trong chảo.

Làm nóng chảo khi đang rỗng

Làm nóng chảo trống khiến chảo bị quá nhiệt, lớp phủ PTFE có thể bị phân hủy và giải phóng khói gây khó chịu và có khả năng gây hại cho người cũng như vật nuôi. Việc làm nóng chảo khô cũng có thể làm hỏng lớp phủ, khiến nó nhanh hỏng. Cách an toàn hơn là cho dầu hoặc bơ vào chảo trước khi bật bếp. Chất béo đóng vai trò như một lớp đệm, giúp điều chỉnh nhiệt độ và bảo vệ bề mặt chảo.

Ngâm chảo nóng vào nước

Việc nhúng chảo nóng vào nước lạnh làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, có thể làm cong kim loại. Một chiếc chảo bị cong sẽ không nằm phẳng trên bếp, dẫn đến việc nhiệt phân bố không đều và xuất hiện các điểm nóng khi nấu.

Hãy để chảo nguội hoàn toàn trên bếp hoặc mặt bàn trước khi rửa.

Cho chảo vào máy rửa chén

Ngay cả khi trên chảo được ghi là an toàn với máy rửa chén, rửa bằng tay vẫn là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ lớp chống dính. Bởi vì, máy rửa chén khiến dụng cụ nấu tiếp xúc với nhiệt độ cao và các chất tẩy rửa mạnh, có thể dần dần làm hỏng bề mặt chống dính, theo thời gian, sẽ làm khô lớp phủ và giảm hiệu quả chống dính.

Chà rửa bằng miếng cọ thô ráp

Với chảo chống dính, bạn không cần chà mạnh. Việc sử dụng các dụng cụ cọ rửa thô như miếng chà kim loại hoặc bàn chải cứng có thể làm trầy lớp phủ và giảm khả năng chống dính.

Hãy làm sạch chảo bằng miếng bọt biển thông thường hoặc khăn mềm cùng nước ấm có xà phòng. Nếu còn cặn thức ăn, hãy ngâm chảo trong thời gian ngắn trước khi lau sạch.

Xếp chồng chảo mà không có lớp bảo vệ

Có khi bạn xếp chồng nồi chảo để tiết kiệm không gian mà không biết rằng việc đặt trực tiếp chảo chống dính lên nhau có thể làm trầy bề mặt. Đáy của một chiếc chảo có thể cọ vào bề mặt nấu của chiếc bên dưới, dần dần làm hỏng lớp phủ.

Nếu không thể tránh việc xếp chồng, hãy đặt một chiếc khăn, giấy ăn hoặc miếng lót mềm giữa mỗi chảo để ngăn trầy xước.

Sử dụng bình xịt dầu nấu ăn

Dầu ăn từ bình xịt có thể tích tụ lớp cặn trên bề mặt chảo. Lớp cặn này rất khó làm sạch và có thể ảnh hưởng đến khả năng chống dính của chảo.

Dầu ăn từ bình xịt thường chứa chất phụ gia, chất nhũ hóa, khi gặp nhiệt độ cao sẽ tích tụ thành lớp cặn cứng, dính chặt trên bề mặt chảo. Lớp cặn này không chỉ rất khó làm sạch mà còn phá hủy lớp chống dính, khiến chảo nhanh hỏng.

Ngoài ra, không dùng chảo bị sứt mẻ hoặc trầy xước. Nếu chảo chống dính có vết sứt, bong tróc hoặc trầy xước sâu, đã đến lúc nên cho nó “nghỉ hưu”. Khi lớp phủ bắt đầu bị phá vỡ, nó có thể tiếp tục bong ra trong quá trình nấu và có khả năng rơi vào thức ăn.

Lớp phủ bị hỏng cũng sẽ không còn hoạt động đúng như thiết kế, thức ăn bắt đầu dính, việc làm sạch trở nên khó chịu hơn, và chảo có thể nóng không đều.

Thanh Vân (theo marthastewart)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI