Người viết trẻ nỗ lực khởi nghiệp văn chương

23/03/2026 - 06:52

PNO - Từ những sân chơi sinh hoạt văn chương, các giải thưởng văn học, những chuyến đi thực tế sáng tác…, nhiều cây bút trẻ đã có cơ hội khẳng định bản thân. Cánh cửa khởi nghiệp văn chương vẫn luôn mở ra cho người viết mới trong thời đại số.

Dìu dắt lực lượng viết trẻ

Cuộc thi truyện ngắn Nhịp thở phù sa (Câu lạc bộ Văn học trẻ An Giang, trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức) dành cho các cây bút trẻ vừa tổng kết, trao giải và ra mắt tuyển tập Nhịp thở phù sa. Đây là nỗ lực của các nhà văn đồng bằng sông Cửu Long trong việc tạo sân chơi văn chương, dìu dắt, khích lệ lực lượng viết ở vùng đất này. Không chỉ thu hút các tác giả trẻ miền Tây Nam Bộ, cuộc thi còn có sự tham gia của nhiều người viết trẻ ở các tỉnh thành trong cả nước.

Các cây bút trẻ đồng bằng sông Cửu Long hào hứng với cuộc thi văn chương Nhịp thở phù sa  - Ảnh do nhà văn Lê Quang Trạng cung cấp
Các cây bút trẻ đồng bằng sông Cửu Long hào hứng với cuộc thi văn chương Nhịp thở phù sa - Ảnh do nhà văn Lê Quang Trạng cung cấp

Nhà văn Lê Quang Trạng - thành viên ban tổ chức - cho biết, cuộc thi được xã hội hóa, ban giám khảo là các nhà văn: Nguyễn Ngọc Tư, Lê Minh Nhựt (Cà Mau), Đinh Phương (Hà Nội).

Là một trong những cây bút thành danh nhờ niềm đam mê viết lách và sự dìu dắt, hỗ trợ của những người đi trước, Lê Quang Trạng hiểu được người trẻ luôn rất cần những bệ đỡ để xây những viên gạch đầu tiên trên hành trình văn chương của riêng mình.

Đại úy, nhà văn Đinh Phương - thành viên ban giám khảo - cảm nhận: “Cuộc thi cho thấy một vùng đất trong văn chương hiện ra với đầy đủ cung bậc cảm xúc, đa dạng phận người của quá khứ và hiện tại, có cả sự rụt rè trong khám phá và yêu thương…”.

Dù mô hình sinh hoạt theo kiểu bút nhóm, câu lạc bộ văn chương không còn phổ biến, các nhà văn đi trước vẫn luôn tìm cách tạo sân chơi văn chương cho lực lượng viết trẻ hôm nay. Bút nhóm Đồng Xanh (Trường đại học An Giang, do nhà văn Trần Tùng Chinh khởi xướng) đã hoạt động được 4 năm. Giải thưởng Văn học trẻ của Đại học Quốc gia TPHCM đã tổ chức lần thứ ba. Các cuộc thi thơ, truyện ngắn dành cho người viết trẻ thường xuyên được tổ chức trên các nền tảng mạng xã hội. Các hội nhà văn cũng chú trọng việc tổ chức các giải thưởng dành riêng cho tác giả trẻ, các chuyến đi thực tế sáng tác, giao lưu chia sẻ trải nghiệm văn chương nhằm góp phần bồi đắp, khích lệ, dìu dắt thế hệ cầm bút mới.

“Các cây bút ở địa phương ít có cơ hội được hòa vào không khí sáng tác hay tiếp cận các cuộc thi, giải thưởng như ở các thành phố lớn nhưng lực lượng viết luôn đông đảo. Chúng tôi nhìn thấy niềm đam mê cũng như nội lực sáng tác của người trẻ nên không ngừng nỗ lực tạo sân chơi, tạo cơ hội đi đường dài cho các bạn”.

Nhà văn Lê Quang Trạng

Bước đi dài từ giải thưởng

Không ít cây bút từ khi còn ở giảng đường đã xuất bản tác phẩm riêng, được bạn đọc yêu mến, giới chuyên môn đánh giá cao và trao giải thưởng. Từ giải thưởng Văn học trẻ, cây bút Võ Đăng Khoa đã gây ấn tượng với tập truyện ngắn Lạc đà bay (Nhà xuất bản Trẻ), Trần Duy Bảo Khang (Trần Vĩ Hạ) được trao giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Đi tìm những bóng người. Các kỳ hội nghị những người viết trẻ, những sân thơ trẻ tại Ngày thơ Việt Nam và giải thưởng văn chương những năm qua đều có sự xuất hiện của những gương mặt học sinh, sinh viên đầy triển vọng.

Xuất hiện trong những  tuyển tập in chung là nấc thang đầu tiên  trên hành trình “khởi nghiệp văn chương” của nhiều người  viết trẻ - Ảnh do nhà văn Lê Quang Trạng cung cấp
Xuất hiện trong những tuyển tập in chung là nấc thang đầu tiên trên hành trình “khởi nghiệp văn chương” của nhiều người viết trẻ - Ảnh do nhà văn Lê Quang Trạng cung cấp

Những sân chơi văn chương từng làm bệ đỡ cho thế hệ cầm bút 7X, 8X như bút nhóm Vòm Me Xanh, cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 (Nhà xuất bản Trẻ), Tủ sách 8X (Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ)… nay không còn, nhưng thời đại số đã mở ra những cánh cửa cho thế hệ cầm bút mới. Giải thưởng Văn học tuổi 20 trước khi ngừng tổ chức đã vinh danh hàng loạt cây bút trẻ: Yang Phan, Duy Ân, Phạm Thu Hà, Nguyên Nguyên… Giải thưởng Văn học trẻ - Đại học Quốc gia TPHCM đã lưu dấu nhiều tên tuổi…

Dù sáng tác thể loại nào, người trẻ cũng có cơ hội khẳng định mình qua những cuộc thi; in sách tản văn; thử sức với tiểu thuyết và cả văn học thiếu nhi. Gần đây nhất, giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 1 góp phần làm tỏa sáng những gương mặt mới. Họ đều là những cây bút đầy nội lực, thể hiện qua tác phẩm đoạt giải và cả ở những tác phẩm mới được xuất bản.

Lực lượng viết trẻ đã và đang cùng nhau soi chiếu góc nhìn thế hệ, phản ánh thời đại sống qua tác phẩm của mình; đồng thời minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ, với những mạch nguồn cảm xúc dành cho văn chương chưa bao giờ vơi cạn. Những thành tựu từ các giải thưởng, dấu ấn từ tác phẩm “khởi nghiệp văn chương” góp phần tạo đà cho những bước đi dài, đáng kỳ vọng với thế hệ người viết mới.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI