PNO - Ngày 25/3, đông đảo nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu TPHCM đã đến thăm nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ (xã Thường Tân) và Khu tưởng niệm Chiến khu Đ (xã Bắc Tân Uyên).
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt chuyên đề “Những vấn đề sáng tác và biểu diễn nghệ thuật Sân khấu cần quan tâm hiện nay” (quý I năm 2026) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức.
Chuyến về nguồn ý nghĩa của nghệ sĩ sân khấu TPHCM
Tham gia đợt sinh hoạt có hơn 50 cá nhân làm công tác quản lý, chuyên môn và hoạt động liên quan đến nghệ thuật sân khấu.
Đoàn nghệ sĩ sân khấu TPHCM tham gia sinh hoạt chuyên đề về sân khấu do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức.
Trong đó, có nhiều cái tên đạt thành tích nổi bật thời gian qua, như: nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) - đạo diễn Lê Nguyên Đạt, NSƯT Lê Trung Thảo và nghệ sĩ Bình Tinh với thành tích xuất sắc tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12 - 2025; đạo diễn Quốc Thịnh, NSƯT Tú Sương, tác giả Phạm Văn Đằng, “chuông bạc” Phùng Ngọc Bảy… ghi dấu ấn tại giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đợt 2, giai đoạn 2021 – 2025); NSƯT Tuyết Thu và đạo diễn Quốc Thảo đoạt huy chương vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng Người chiến sĩ Công an nhân dân” lần V - 2025; nghệ sĩ Bảo Châu và Kiều My đạt giải vàng Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025; tác giả Ngọc Trúc và Lê Thu Hạnh đạt giải cao cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) chủ đề “TPHCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca” lĩnh vực sân khấu…
Ngoài ra, còn có NSƯT Lê Thiện đại diện cho lớp nghệ sĩ lão thành. Cùng đại diện lãnh đạo các nhà hát trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và đại diện các sân khấu xã hội hóa, như: nghệ sĩ nhân dân (NSND) Kim Xuân (sân khấu Thiên Đăng), NSND Hữu Quốc (đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long), diễn viên Minh Dự (sân khấu Thế giới Trẻ)…
Các đại biểu dâng hương tại nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.
Các đại biểu mặc niệm tưởng niệm các liệt sĩ tại nhà bia ghi danh liệt sĩ liên xã.
Các nghệ sĩ trẻ thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.
Đoàn đã đến dâng hương tại Bia ghi danh Liệt sĩ liên xã và thăm nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ tại xã Thường Tân. Sau đó đến dâng hoa, dâng hương và ôn truyền thống tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ tại xã Bắc Tân Uyên.
Các đại biểu xem các kỷ vật của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.
NSƯT Lê Trung Thảo và nghệ sĩ Bảo Châu xem các hình ảnh về cuộc đời Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.
Nghệ sĩ Quốc Thịnh cho biết, đây là lần đầu anh tham gia một chuyến đi về nguồn, đặt chân đến một vùng đất từng là chiến khu.
Nghệ sĩ Quốc Thịnh (thứ ba từ phải sang) cùng các nghệ sĩ sân khấu TPHCM thăm nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.
“Đây là trải nghiệm quý giá đối với một nghệ sĩ như tôi. Đến tận nơi cảm nhận về linh hồn của một vùng đất dù chỉ qua những hình ảnh, di vật còn để lại cũng mang đến những xúc cảm chân thật mà mình sẽ không thể có nếu không đến nơi” - Quốc Thịnh chia sẻ.
Các đại biểu dâng hương tại tượng đài Khu tưởng niệm chiến khu Đ.
Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại bức phù điêu ghi công các văn nghệ sĩ trong kháng chiến tại Khu tưởng niệm chiến khu Đ.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài trung tâm Khu tưởng niệm chiến khu Đ - tượng đài cao 64m lấy cảm hứng từ "thanh gươm mở cõi" trong thơ Huỳnh Văn Nghệ.
Hoàng Duẩn, Phạm Văn Đằng, Tú Sương nhớ kỷ niệm làm cải lương về Huỳnh Văn Nghệ
Nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ trên địa bàn xã Thường Tân, TPHCM.
Tại nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, đạo diễn Hoàng Duẩn, tác giả Phạm Văn Đằng và NSƯT Tú Sương đã bồi hồi nhớ lại kỷ niệm về vở cải lương Thi tướng.
Đạo diễn Hoàng Duẩn, NSƯT Tú Sương và tác giả Phạm Văn Đằng viếng mộ Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ và bà Đoàn Thị Nhạn.
Năm 2012, biên tập viên Phương Thùy của Hãng phim Bình Dương đã đặt hàng tác giả trẻ Phạm Văn Đằng viết kịch bản cải lương về Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. “Tôi đọc lại rất nhiều thơ của ông và có tham khảo quyển sách Thiên tướng viết về ông. Đó là một trong những kịch bản về danh nhân cách mạng đầu tiên mà tôi viết. Nhiều chỗ vẫn còn non nhưng đong đầy cảm xúc” – Phạm Văn Đằng chia sẻ.
Đạo diễn Hoàng Duẩn được “chọn mặt gửi vàng” dàn dựng tác phẩm. Hoàng Duẩn cho biết, cảm hứng lớn nhất của anh đến từ cuộc đời hào hùng mà lãng mạn của Huỳnh Văn Nghệ.
“Tại sao một nhà cầm quân thao lược lại cũng là một nhà thơ nổi tiếng, được mệnh danh là “Thi tướng”? Một người quá đỗi tài năng. Tôi vẫn thường xuyên dùng những vần thơ của ông trong các chương trình sân khấu hóa học đường, lễ hội. Làm vở về ông lại càng cảm xúc” – Hoàng Duẩn nói.
Đạo diễn Hoàng Duẩn bên vần thơ nổi tiếng của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ mà anh rất yêu thích.
Vở Thi tướng do NSND Tấn Giao và NSƯT Tú Sương đảm nhận 2 vai chính là Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ và vợ ông là bà Đoàn Thị Nhạn.
NSƯT Tú Sương bên phần mộ bà Đoàn Thị Nhạn - phu nhân Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, nhân vật mà cô từng vinh dự đảm nhận.
Tú Sương cho biết cô rất vui khi tham gia chuyến đi này, mới có dịp đến thăm nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Cô vẫn nhớ cảnh diễn vợ chồng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ tâm sự dưới trăng, bày tỏ bao nỗi niềm trong ngày đoàn tụ sau bao năm ông bôn ba chinh chiến, bà một lòng nuôi con chờ chồng.
NSƯT Lam Tuyền và “chuông bạc” Phùng Ngọc Bảy cũng từng thể hiện tiết mục về Huỳnh Văn Nghệ khi dự thi Chuông vàng vọng cổ.
Nhiều người nhận định, cuộc đời tay súng tay bút làm thơ của Huỳnh Văn Nghệ thực sự là nguồn cảm hứng lớn cho người làm sân khấu.
Từ những sân chơi sinh hoạt văn chương, các giải thưởng văn học, những chuyến đi thực tế sáng tác…, nhiều cây bút trẻ đã có cơ hội khẳng định bản thân.