Thu tiền học thêm cao hơn quy định, cựu hiệu trưởng lĩnh án 36 tháng tù

27/03/2026 - 18:41

PNO - Theo cáo trạng, cựu hiệu trưởng chỉ đạo kế toán và các giáo viên chủ nhiệm thu tiền dạy thêm theo mức chung là 15.000đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định.

Ngày 27/3, TAND Khu vực 1 - Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bình 36 tháng tù; bị cáo Nguyệt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND TP Hà Nội. mức thu tiền học thêm được xác định theo sĩ số lớp học thêm, dao động từ 6.000 - 26.000 đồng/tiết/học sinh.

Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt (kế toán), Mai Thu Hà (thủ quỹ) và các giáo viên chủ nhiệm thu thống nhất mức 15.000 đồng/tiết/học sinh cho tất cả các lớp khối 7, 8, 9 là cao hơn mức trần cho phép đối với lớp học thêm có từ 20 đến dưới 30 học sinh, từ 30 đến dưới 40 học sinh...

Để hợp thức hóa và che giấu khoản thu vượt, Bình chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt lập hai hệ thống sổ sách kế toán, một bộ đưa vào báo cáo tài chính chính thức, một bộ để ngoài báo cáo, sử dụng chi tiêu không chịu sự kiểm soát của Kho bạc và Phòng Tài chính quận.

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền thu vượt quy định trong thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014 gây thiệt hại cho cha mẹ học sinh là hơn 1 tỉ đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI