'Quà' muộn cho phái nữ làm công tác ngoại giao

24/03/2026 - 15:21

PNO - Ngày 24/3, 25 nữ tổng lãnh sự, phu nhân các tổng lãnh sự và viên chức lãnh sự, các nữ viên chức cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM đã đến tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM và xem biểu diễn múa rối nước.

Đây được xem là món quà mừng Quốc tế Phụ nữ (8/3) mà Sở Ngoại vụ TPHCM dành tặng các lãnh sự đoàn.

Chào đón các vị khách đặc biệt, ông Nguyễn Minh Quế, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, cho rằng, trong khi Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm mỗi năm một lần thì những đóng góp của phụ nữ trong công tác ngoại giao diễn ra hàng ngày.

Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Nguyễn Minh Quế phát biểu
Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Nguyễn Minh Quế phát biểu chào mừng các vị khách quý.

TPHCM luôn trân trọng sự đóng góp của các nữ tổng lãnh sự, các phu nhân và toàn thể nữ cán bộ, nữ viên chức tại các cơ quan đại diện nước ngoài trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia, đồng thời thúc đẩy một cộng đồng quốc tế năng động, cởi mở và hướng tới tương lai.

“Việc mời quý vị đến thưởng thức múa rối nước truyền thống Việt Nam – một loại hình nghệ thuật độc đáo, nơi những chuyển động tinh tế truyền tải những câu chuyện ý nghĩa. Ở nhiều khía cạnh, nó phản ánh chính nghệ thuật ngoại giao, nơi những cử chỉ nhẹ nhàng có thể tạo ra tác động sâu sắc” – Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Nguyễn Minh Quế chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu chào mừng và trao quà lưu niệm cho các nữ Tổng Lãnh sự/ Phu nhân Tổng Lãnh sự, cán bộ nữ và phu nhân các cán bộ đang làm việc tại các Tổng Lãnh sự quán.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TPHCM trao quà lưu niệm cho các nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự, cán bộ nữ và phu nhân các cán bộ đang làm việc tại các tổng lãnh sự quán.

Với những tiết mục cổ truyền đặc trưng của nghệ thuật múa rối nước, chương trình “Hoa đất Việt” đã nhận được sự tưởng thưởng của quan khách.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Moodhitaporn cho biết, đây không phải lần đầu tiên bà xem rối nước Việt Nam mà đã được xem từ nhỏ nhưng buổi biểu diễn hôm nay khiến bà cảm thấy một sự phát triển rất lớn của loại hình nghệ thuật truyền thống này tại TPHCM.

Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon bày tỏ sự ấn tượng trước các trò diễn múa lân, múa rồng, múa phượng, chọi trâu, đuổi cá bắt vịt… với các con rối biến hóa trên mặt nước. Đây là điều khác biệt với múa rối Indonesia khi các con rối uốn lượn trên đôi tay người nghệ sĩ.

Cả 2 nữ tổng lãnh sự đều cho rằng, nghệ thuật múa rối Việt Nam có những điểm tương đồng với Thái Lan và Indonesia khi các con rối trở nên sống động từ sự khéo léo của các nghệ nhân và nhất là cả trẻ con và người lớn đều yêu thích.

Sau buổi biểu diễn, mọi người cũng đã thử trải nghiệm tiếp xúc, điều khiển các con rối.

* Một số hình ảnh tại chương trình:

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM.
Các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM.
Nhiều nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự đã chọn
Nhiều nữ tổng lãnh sự và phu nhân các tổng lãnh sự đã mặc áo dài tham gia các hoạt động trong ngày 24/3.
Múa rối nước
Chương trình Hoa đất Việt giới thiệu những trò diễn cổ truyền, đặc trưng của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.
Các nghệ sĩ múa rối nước của Đoàn Rối Rồng Phương Nam (Trung tâm Nghệ thuật TPHCM)
Tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho các nghệ sĩ múa rối nước của Đoàn Rối Rồng Phương Nam (Trung tâm Nghệ thuật TPHCM).
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ rối nước.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ múa rối nước.
Các
Các nghệ sĩ hướng dẫn quan khách điều khiển con rối.
Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon
Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon (thứ hai từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng các con rối và nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM

Chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM và xem rối nước của các nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự, nữ cán bộ và phu nhân các cán bộ đang làm việc tại các tổng lãnh sự quán tại TPHCM.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI