Gặp lại Sài Gòn qua tư liệu xưa

19/03/2026 - 18:21

PNO - Không chỉ là một hội sách, Tuần lễ sách Phương Nam 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TPHCM) mang đến một không gian văn hóa đặc biệt, nơi người tham dự có thể “chạm” vào ký ức đô thị Sài Gòn thông qua những tư liệu lịch sử quý hiếm.

Diễn ra từ ngày 18 đến 22/3, sự kiện do Công ty CP Sách Omega Việt Nam (Omega+), Tạp chí Xưa & Nay phối hợp cùng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức, mang đến một không gian giao thoa giữa sách, lịch sử văn hóa đô thị.

Sự kiện thu hút đông đảo bạn đọc nhờ sự kết hợp giữa hoạt động giới thiệu sách và triển lãm tư liệu. Hơn 1.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực được trưng bày, tạo nên không khí nhộn nhịp xuyên suốt các khung giờ trong ngày.

Một góc không gian của Tuần lễ Sách Phương Nam 2026

Một góc không gian của Tuần lễ sách Phương Nam 2026

Điểm nhấn đáng chú ý của tuần lễ sách năm nay là khu vực triển lãm chuyên đề, giới thiệu các tư liệu lưu trữ và ấn phẩm nghiên cứu có giá trị. Trong đó, nổi bật là bộ Tổng tập Tạp chí Xưa & Nay được đóng bộ trong 10 năm (2015 - 2025), mang đến cái nhìn hệ thống về các nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong một thập kỷ. Bên cạnh đó là nhiều đầu sách chuyên khảo từng được Tạp chí Xưa & Nay xuất bản, góp phần lan tỏa tri thức học thuật đến công chúng.

Các ấn phẩm đặc biệt và quý hiếm của Tạp chí Xưa & Nay

Các ấn phẩm đặc biệt và quý hiếm của Tạp chí Xưa & Nay

Song song đó, khu trưng bày bản đồ và tư liệu đô thị cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Tại đây, người tham dự có cơ hội tiếp cận hàng loạt bản đồ và đồ án quy hoạch liên quan đến Sài Gòn - Chợ Lớn từ cuối thế kỷ XVIII đến năm 1945, do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II sưu tầm và lưu trữ.

Khoảng 20 bản đồ, đồ án và địa danh xưa của Sài Gòn - Chợ Lớn được trưng bày

Khoảng 20 bản đồ, đồ án và địa danh xưa của Sài Gòn - Chợ Lớn được trưng bày

Nhiều bản đồ tiêu biểu được giới thiệu, như Bản đồ xứ Nam Kỳ năm 1861, Bản đồ Sông Sài Gòn năm 1859 hay Bản đồ khu vực Cảng Sài Gòn năm 1863. Các tư liệu này phản ánh rõ vai trò của hệ thống sông ngòi trong việc hình thành cấu trúc đô thị, đồng thời cho thấy vị trí chiến lược của Sài Gòn trong mạng lưới giao thương khu vực từ thế kỷ XIX.

Bản đồ sông Sài Gòn năm 1959

Bản đồ sông Sài Gòn năm 1959

Bên cạnh đó, các bản đồ và đồ án quy hoạch từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX thể hiện quá trình chuyển đổi của đô thị theo hướng hiện đại hóa. Hệ thống đường phố được quy hoạch theo dạng ô bàn cờ, các khu chức năng như hành chính, thương mại, dân cư dần được phân định rõ ràng, góp phần định hình diện mạo đô thị Sài Gòn trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Song song với hoạt động trưng bày, các gian hàng sách cũng diễn ra sôi động với nhiều chương trình ưu đãi, thu hút người đọc lựa chọn và mua sắm. Chuỗi tọa đàm chuyên đề về lịch sử, di sản và kiến trúc đô thị trong các ngày 19-22/3 cũng góp phần làm phong phú nội dung sự kiện, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận kiến thức một cách gần gũi hơn.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI