Biến thể COVID-19 ‘Ve sầu’ và những điều cần biết để bảo vệ gia đình

27/03/2026 - 17:40

PNO - Thế giới đang theo dõi biến thể COVID-19 mới mang tên "Ve sầu" (BA.3.2) với hàng chục đột biến, có khả năng lẩn trốn miễn dịch nhưng chưa cho thấy độc lực cao hơn.

Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 được trưng bày tại cửa hàng CVS ở Foster City, bang California, Mỹ vào ngày 28/8/2025 - Ảnh:Tayfun Coskun /Anadolu
Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 được trưng bày tại cửa hàng CVS ở Foster City, bang California, Mỹ vào ngày 28/8/2025 - Ảnh:Tayfun Coskun /Anadolu

Sự trỗi dậy của biến thể "ẩn mình"

Một biến thể COVID-19 với biệt danh "Ve sầu" (Cicada), tên khoa học là BA.3.2, đang thu hút sự chú ý của các chuyên gia y tế toàn cầu. Xuất hiện lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2024, biến thể này đã trải qua một thời gian dài tiến hóa thầm lặng trước khi bùng phát trở lại vào tháng 9/2025.

Các nhà khoa học đặt tên cho nó là "Ve sầu" bởi đặc tính giống như loài côn trùng này: ẩn mình dưới lòng đất trong thời gian dài rồi bất ngờ xuất hiện với những thay đổi đáng kể.

Tính đến tháng 2/2026, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ghi nhận sự hiện diện của BA.3.2 tại ít nhất 25 bang thông qua giám sát nước thải và mẫu lâm sàng.

Trên phạm vi toàn cầu, biến thể này đã lan rộng đến hơn 23 quốc gia, chiếm tới 30% số ca nhiễm tại một số nước Bắc Âu như Đan Mạch, Đức và Hà Lan.

Khả năng lẩn trốn miễn dịch và mức độ nguy hiểm

BA.3.2 là dòng sau của biến thể Omicron BA.3 từng xuất hiện năm 2022. Điều khiến các chuyên gia lo ngại là "Ve sầu" sở hữu tới hơn 70 đột biến ở protein gai, khiến nó trở nên khác biệt đáng kể so với các dòng chiếm ưu thế trước đó. Những thay đổi này có thể giúp virus lẩn trốn một phần kháng thể từ việc tiêm chủng hoặc các lần nhiễm bệnh trước đây.

Tuy nhiên, người dân có thể tạm an tâm vì hiện chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 gây ra tình trạng bệnh nặng hơn hoặc làm tăng tỷ lệ nhập viện. Tiến sĩ Adolfo García-Sastre từ Viện Y tế Toàn cầu Mt. Sinai (Mỹ) khẳng định rằng dù biến thể này có thể lây lan dễ dàng hơn, nhưng nó không gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn các chủng trước đó.

Nhận diện triệu chứng và cách chăm sóc

Các triệu chứng của biến thể "Ve sầu" khá tương đồng với các dòng Omicron trước đây nhưng có sự gia tăng báo cáo về tình trạng đau họng dữ dội. Người bệnh thường gặp các biểu hiện như sổ mũi, nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi, đau họng, ho và thay đổi khứu giác hoặc vị giác.

Một số trường hợp khác có thể xuất hiện tình trạng sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đổ mồ hôi đêm hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 - 14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn lây.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, CDC khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa chủ động. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, gia đình nên chủ động cho người thân xét nghiệm và cách ly tại nhà, cải thiện thông gió trong không gian sống và đeo khẩu trang chất lượng cao như N95 khi phải tiếp xúc với người khác.

Việc tiêm các liều vắc xin tăng cường vẫn là lá chắn hữu hiệu nhất để ngăn ngừa diễn tiến nặng. Bên cạnh đó, mọi người cần duy trì thói quen vệ sinh tay sạch sẽ, khử khuẩn các bề mặt dùng chung và sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau theo chỉ dẫn của nhân viên y tế nhằm quản lý nhóm triệu chứng nhẹ tại nhà.

Ngọc Hạ (theo USA Today, NDTV, El Paso Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI