Lô hàng cứu trợ hơn 22.000 hộp sữa đã được thông quan

15/11/2021 - 15:50

PNO - Trong hôm nay, 15/11, lô hàng cứu trợ hơn 22.000 hộp sữa nhập khẩu sẽ được đưa về kho ở 55 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TPHCM.

Sáng 15/11, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (cảng Cát Lái, TP. Thủ Đức) để làm thủ tục mở tờ khai hải quan và được cơ quan hải quan hỗ trợ, thực hiện thông quan lô hàng hơn 22.000 hộp sữa nhập khẩu từ Úc. Trong hôm nay (15/11), số hàng này sẽ được đưa về kho ở 55 Mạc Đĩnh Chi (quận 1).

Trước đó, Viện Y tế Công cộng cùng các bên liên quan đã lấy mẫu kiểm nghiệm lô sữa trên. Toàn bộ các mẫu đều đạt tiêu chí an toàn theo quy định hiện hành, đủ điều kiện để hàng được thông quan.

Lấy mẫu kiểm tra lô 22.000 hộp sữa tại cảng Cát Lái chiều 12.11. Ảnh: Cục Hải quan TPHCM.
Lô hàng 22.000 hộp sữa được lấy mẫu kiểm tra chiều 12/11 - Ảnh: Cục Hải quan TPHCM

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM cho biết, mặt trận sẽ phân bổ số sữa này về các địa phương, đơn vị một cách hợp lý.

Lô hàng hơn 22.000 hộp sữa nhập khẩu sẽ được phân phối về Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật và trung tâm an sinh của 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức để gửi đến người dân.

22.362 hộp sữa do các kiều bào tại Úc gửi tặng trẻ em khó khăn tại TPHCM. Lô hàng được gửi đến cửa khẩu cảng Cát Lái ngày 21/10, nhưng đến ngày 9/11, Mặt trận Tổ quốc TPHCM vẫn chưa nộp hồ sơ để đăng ký tờ khai cho lô hàng.

Sáng ngày 9/11, tại phiên thảo luận của Quốc hội, đại biểu Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TPHCM, phản ánh, lô hàng cứu trợ hơn 22.000 hộp sữa từ Úc đã về gần một tháng nhưng chưa lấy ra được.

 

An Sinh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI