Lãnh đạo TP thăm và động viên tinh thần gia đình bị hỏa hoạn làm 8 người chết

08/05/2021 - 11:47

PNO - Sáng ngày 8/5, đại diện lãnh đạo TP đã đến thăm, động viên gia đình bị hỏa hoạn tại quận 11, qua đó hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp tử vong.

Lãnh đạo thành phố đến thăm, động viên thân nhân các nạn nhân vụ cháy

Đại diện đoàn đến thăm và động viên gia đình nạn nhân có ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam TPHCM - cùng lãnh đạo Ban Dân vận, Sở Giáo dục - Đào tạo và đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ nổi đau với gia đình nạn nhân
Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân

Tại buổi thăm hỏi, ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam TPHCM - nhắn nhủ gia đình những người bị nạn: “Đây là nỗi đau rất lớn, không chỉ đối với gia đình mà còn là của lãnh đạo địa phương cũng như của người dân Thành phố. Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân người mất, người bị thương. Mong gia đình cố gắng vượt qua để tiếp tục cuộc sống”.

ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam TPHCM
Ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam TPHCM

Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM - dặn dò: “Tôi đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Riêng các cấp UBND quận, phường 11 phải hết sức quan tâm các hộ dùng nơi ở làm xưởng sản xuất, vì đây là nguồn rất dễ cháy. Chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở, những nơi không đủ an toàn PCCC thì phải tạm đình chỉ thậm chí là đình chỉ để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị rà soát lại các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn
Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị rà soát lại các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn

Chị Nguyễn Thị Hồng Vương, người thân gia đình bị nạn, cho biết: “Từ tối qua đến giờ, gia đình tôi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo rất nhiều, chúng tôi rất cảm ơn các cấp lãnh đạo Thành phố. Do cuộc sống mưu sinh của gia đình nên đã gây thiệt hại, nguy hiểm, nặng nhất là cho gia đình, và gây thiệt hại cho xã hội, toàn thể người dân trên địa bàn. Thay mặt gia đình, tôi vô cùng biết ơn và xin lỗi mọi người vì gia đình đã vô tình gây ra những thiệt hại như thế này”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vương, người thân gia đình bị nạn, gửi lời xin lỗi đến xã hội vì
Chị Nguyễn Thị Hồng Vương, người thân gia đình bị nạn, gửi lời xin lỗi đến xã hội vì sự cố không mong muốn của gia đình

Để động viên gia đình bị hỏa hoạn, Ban Phong trào đề xuất hỗ trợ 10.000.000 đồng/trường hợp tử vong. Nạn nhân bị thương tùy mức độ nặng, nhẹ từ bị bỏng đến điều trị tại bệnh viện, hoặc hỗ trợ các nhà liền kề bị ảnh hưởng (có 4 hộ liền kề khoảng 22 người, đã được bố trí vào trường Lê Anh Xuân ở tạm) chi hỗ trợ từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/trường hợp. Ban Phong trào sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 để xác minh thiệt hại và đề xuất nếu có phát sinh khác so với báo cáo sơ bộ.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên tin thần người nhà cô giáo
Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên tinh thần người nhà cô giáo

Hiện tại 8 nạn nhân được xác định sơ bộ như sau: H.Đ.T (SN 1978), H.Đ.N (SN 2012), L.K.T (SN 2003), L.N.T (SN 2008), L.T.T (SN 2012), N.T.Đ (SN 2006), N.T.L.T và một cô giáo chưa rõ danh tính.

Nơi xảy ra vụ cháy là cơ sở sản xuất keo sáp, đèn cầy. Nguyên nhân ban đầu xác định là do anh H.Đ.T và 1 nhân viên tên Q. bị sự cố tuột tay trong lúc bê một thùng sáp đã nấu.

Nạn nhân may mắn thoát chết tại vụ hỏa hoạn kinh hoàng tối 7/5
Nạn nhân may mắn thoát chết tại vụ hỏa hoạn kinh hoàng tối 7/5
Nhiều thành viên trong gia đình đã gục khóc vì sự ra đi qua đột ngột của nhiều người thân
Nhiều thành viên trong gia đình đã gục khóc vì sự ra đi quá đột ngột của nhiều người thân
Cùng ngày, đoàn đã vào quan sát hiện trường, nơi xảy ra vụ việc
Cùng ngày, đoàn đã vào quan sát hiện trường, nơi xảy ra vụ việc
Trước đóng đỗ nát, mọi người đều bàn hoàng về vụ cháy tối qua
Trước đống đổ nát, nhiều người bàng hoàng về vụ cháy tối qua
 Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM chỉ ra nhiều điểm bất cập nơi xảy ra hỏa hoạn
Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM chỉ ra nhiều điểm bất cập nơi xảy ra vụ hỏa hoạn
Hiện trường bên trong vụ cháy
Hiện trường bên trong vụ cháy
Tường và cầu thang đều cháy gãy, vỡ
Tường và cầu thang đều hư hỏng nặng, gãy, vỡ
Các phương tiện xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn
Nhiều xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn
Các dụng cụ sản xuất hư hỏng, biến dạng hoàn toàn
Các dụng cụ sản xuất hư hỏng, biến dạng hoàn toàn
Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa các lối ra vào con hẻm này
Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa các lối ra vào con hẻm nơi xảy ra vụ cháy.

Tam Nguyên

Chiều 8/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an TPHCM đã xác định được danh tính của cô giáo tử vong trong vụ cháy khiến 8 người tử vong ở quận 11.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Y Linh (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Cà Mau, trú quận Tân Phú) và đang là giáo viên. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, nữ giáo viên thường tới căn nhà này để dạy học cho các học sinh.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI