Làm rõ vụ phá rừng phòng hộ môi trường ở Đắk Lắk

24/10/2025 - 17:40

PNO - Qua kiểm tra hiện trường tại rừng phòng hộ môi trường, lực lượng chức năng phát hiện 31 lóng gỗ tròn và một số gốc cây rừng bị cắt hạ.

Ngày 24/10, UBND phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột làm rõ vụ phá rừng tại tiểu khu 911, Tổ dân phố 5B, phường Tân Lập.

Số tang vật đã được đưa về về Hạt Kiểm lâm Buôn Ma Thuột để xác minh, làm rõ
Số gỗ tang vật được đưa về về Hạt Kiểm lâm Buôn Ma Thuột để xác minh, làm rõ - Ảnh: T.D.

Thông tin ban đầu, ngày 9/10, từ nguồn tin báo của người dân, UBND phường Tân Lập cùng Công an phường và Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 911, Tổ dân phố 5B thuộc rừng phòng hộ môi trường xã Hoà Thắng (cũ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 31 lóng gỗ tròn đường kính 10-15cm, chiều dài từ 1,2-6m, tổng khối lượng 3,1m3 tại một bãi đất trống. Các lóng gỗ này gồm các loại như cam xe, chít, bằng lăng, kơ nia, bình linh...

Kiểm tra khu vực tiếp giáp hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khu vực rừng có một số gốc cây rừng bị cắt hạ đã bị khô.

Gần khu vực phát hiện các lóng gỗ, cơ quan chức năng còn phát hiện có 27 cây bằng lăng có chiều cao 5-10m và 2 cây gỗ hương đã được khoanh bầu nghi chuẩn bị được vận chuyển để trồng ở nơi khác.

Tại thời điểm kiểm tra, không có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng số gỗ trên. Do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định.

Toàn bộ tang vật đã được đưa về về Hạt Kiểm lâm Buôn Ma Thuột để xác minh, làm rõ theo quy định.

Hiện trường rừng bị dọn thực bì tại tiểu khu 911
Diện tích rừng bị một hộ dân dọn thực bì để trồng cà phê - Ảnh: T.D.

Ngoài việc phát hiện 31 lóng gỗ nói trên, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Tân Lập còn cho biết, cơ quan chức năng còn phát hiện một hộ dân thuê người điều khiểu máy múc dọn thực bì tại tiểu khu 911 để trồng cà phê. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định.

Qua đó xác định, ông H.T.H. (sinh năm 1983, trú tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) được giao khoán trồng hơn 2ha rừng sản xuất tại tiểu khu 911, đã thuê người đến phát dọn để trồng cà phê với diện tích hơn 1.100m2.

Trên cơ sở đó, ngày 23/10, Chủ tịch UBND phường Tân Lập đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông H. số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI