Kỷ lục đấu giá mới của tranh Van Gogh: 117,2 triệu USD

12/11/2022 - 07:30

PNO - Đó là bức ‘Verger avec cypres’ (Orchard with Cypresses) vẽ năm 1888, hai năm trước khi danh họa Van Gogh qua đời.

Verger avec cypres (Vườn cây ăn trái với cây bách) của danh họa người Hà Lan đã được ‘gõ búa’ với mức giá kỷ lục nhất từ trước tới nay về đấu giá tranh Van Gogh, trong phiên đấu giá với nhiều danh tác khác nữa của Christie's New York, kết thúc vào ngày 10/11/2022.

Bức tranh này nằm trong bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gates, nhà đầu tư nghệ thuật Paul Allen (1953- 2018), người Mỹ. Ông thường xuyên xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới, theo xếp hạng thường niên của tạp chí Forbes.

Bức tranh ‘erger avec cypres của danh họa Van Gogh, vẽ năm 1888, vừa được bán đấu giá với mức kỷ lục: 117,2 triệu USD. 

Có 3 người đã tham gia đặt giá thầu với bức danh tác này của Van Gogh, tất cả đều qua điện thoại, trong thế giằng co với nhau trong ngày 9/11/2022. Người chiến thắng cuối cùng vẫn ẩn danh.

Trước lúc diễn ra phiên đấu giá, Christie's New York kỳ vọng bức tranh này sẽ thu về "hơn 100 triệu USD". Giá ‘gõ búa’ đấu giá đã chính thức dừng ở mức 102 triệu USD, tuy nhiên với mức phí bảo hiểm của người mua đã đẩy tổng số tiền đấu giá lên tới 117.180.000 USD.

Cho đến nay, mức đấu giá cao nhất cho tranh của danh họa Van Gogh là một trong hai phiên bản của ‘Portrait of Dr. Gachet’ , vẽ vào tháng 6/1890 tại Auvers-sur-Oise, năm cuối đời của danh họa. Phiên bản đầu tiên của bức tranh này đã được tổ chức bán đấu giá vào tháng 5/1990, với giá cuối cùng là 82,5 triệu USD. 

Bức tranh 'Portrait of Dr. Gachet’ của Van Gogh, vẽ năm 1890, từng được bán với mức 82,5 triệu USD vào năm 1990 (tương đương mức 180 triệu USD ngày nay) 

Với điều chỉnh theo lạm phát của Mỹ, mức giá 82,5 triệu USD của bức tranh Portrait of Dr. Gachet vào năm 1990  hiện tại sẽ tương đương 180 triệu USD, xét ra là nhiều hơn đáng kể so với giá 117,2 triệu USD của bức tranh Verger avec cypres trong bộ sưu tập của Paul Allen ở đợt đấu giá mới này. 

Điều gì khiến Verger avec cypres đạt mức giá đáng mơ ước như hiện có? Đó là bởi tranh sơn dầu của Van Gogh hiếm khi được tung ra thị trường. Năm 2021, chỉ có 6 bức tranh Van Gogh được tổ chức bán đấu giá trên toàn thế giới, với mức giá từ 7 triệu đến 71 triệu USD.

Bức tranh ‘Verger avec cypres’ của danh họa người Hà Lan đã ‘du ngoạn đến Mỹ’ lần đầu tiên vào năm 1928 và 7 năm sau được bán đấu giá với giá 15.000 USD. Năm 1938, bức tranh này được mua lại bởi người thừa kế kiêm nhà sưu tập tại New York, Joan Whitney Payson. Sau đó thuộc về sở hữu trong bộ sưu tập khổng lồ của nhà đầu tư nghệ thuật Paul Allen kể từ năm 1998, từ những người thừa kế của Joan Whitney Payson, dường như là một vụ mua bán tư nhân thông qua một đại lý.

Trong phiên đấu giá lần này của Christie's New York, trong bộ sưu tập tranh của Paul Allen cũng đã có một bức tranh khác nữa của Van Gogh được bán ra. Đó là bức Park at Arles with a Corner of the Yellow House, được Van Gogh vẽ vào tháng 4/1888. Ước tính ban đầu sẽ từ 3 đến 5 triệu USD, tuy nhiên bức tranh này chỉ được bán với mức giá 3,7 triệu USD (bao gồm cả phí bảo hiểm).

Park at Arles with a Corner of the Yellow House có nguồn gốc khác thường so với hầu hết tranh Van Gogh, bởi nó được cháu trai của danh họa người Hà Lan tặng cho những người hàng xóm, vào khoảng năm 1941- 1942, để cảm ơn họ đã giúp dập lửa sau khi ngôi nhà của người cháu trai này bị sập trong Chiến tranh Thế giới 2.

Bức tranh 'Park at Arles with a Corner of the Yellow House' của Van Gogh, vẽ năm 1888, bán với mức giá 3,7 triệu USD (bao gồm cả phí bảo hiểm)

Buổi đấu giá từ bộ sưu tập nghệ thuật của Paul Allen vào ngày 9/11 đã chứng kiến ​​60 tác phẩm hội họa của nhiều danh họa được ‘gõ búa’, để thu về tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD.

Có 5 bức tranh đạt giá trên 100 triệu USD, bao gồm tác phẩm của Georges-Pierre Seurat (149 triệu USD), Paul Cézanne (138 triệu USD), Van Gogh (117 triệu USD), Eugène Henri Paul Gauguin (106 triệu USD) và Gustav Klimt (105 triệu USD). Nhà đầu tư nghệ thuật Paul Allen đã di chúc để lại tất cả số tiền thu được từ việc đấu giá này cho các dự án từ thiện của mình.  

Phước Châu (Theo theartnewspaper.com)  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI