Kiên Giang xây 3.500 nhà ở xã hội cho công nhân lao động

05/07/2023 - 15:11

PNO - Tỉnh Kiên Giang phấn đấu sẽ có khoảng 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2022-2025 có 1.700 căn, giai đoạn 2026-2030 là 1.800 căn cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Ngày 5/7, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Nhiều công nhân lao động ở Kiên Giang đang khó khăn về nhà ở
Nhiều công nhân lao động ở Kiên Giang đang khó khăn về nhà ở

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, mục đích phát triển nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở...

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân...

Kiên Giang phấn đấu sẽ có khoảng 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2022-2025 có 1.700 căn, giai đoạn 2026-2030 là 1.800 căn cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. 

Nguyên Phúc        

                                                           

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI