Kiên Giang: Đưa 7 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép đi cách ly

26/04/2021 - 11:56

PNO - 4g sáng 26/4, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 sà lan chạy từ phía Campuchia về hướng đảo Phú Quốc nên đã dùng xuồng cao tốc chặn bắt, áp giải phương tiện và 4 người đi trên phương tiện về đơn vị.

Hai sà lan mang biển kiểm soát VL1323 và BTr8323, 4 người đi trên phương tiện gồm: Nguyễn Đông Sơn (SN 1977), Võ Ngọc Sáng (SN 1989), Phạm Văn Lượm (SN 1995) và Nguyễn Văn Thao (SN 1989).

Bốn đối tượng nhập cảnh trái phép trên sà lan dùng khai thác cát
Bốn đối tượng nhập cảnh trái phép trên sà lan dùng khai thác cát

4 đối tượng khai, thuê sà lan sang Campuchia khai thác cát nhưng do dịch bệnh ở nước này bùng phát nên tìm cách trốn về Việt Nam bằng đường biển.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác thuộc Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP. Phú Quốc) đã cưỡng chế, đưa đi cách ly y tế đối với 3 trường hợp từ TP. Phú Quốc sang vùng biển Campuchia câu mực, có tiếp xúc với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

3 đối tượng gồm: Trần Văn Thái (SN 1987), Trần Văn Lâm SN 1992) và Trần Văn Sơn (SN 1989, cùng thường thường trú tại địa phương).

Ba đối tượng câu mực xuất nhập cảnh trái phép
Ba đối tượng câu mực xuất nhập cảnh trái phép

3 đối tượng khai, đi trên 3 ghe nhỏ khác nhau (không có biển kiểm soát) để đến vùng biển Campuchia và chỉ đi về trong ngày…

7 đối tượng trên đều đã được cách ly tập trung theo quy định.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI