Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bạo hành bé gái 3 tháng tuổi chấn thương sọ não ở TP Đà Lạt

23/05/2023 - 14:59

PNO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Hoài Thương là nghi phạm bạo hành bé N..N.T.C (gần 3 tháng tuổi, con của bạn gái Thương là Nguyễn Phúc Hồng Ân), khiến bé bị gãy chân tay, chấn thương sọ não, hôn mê.

Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương

Trước đó, tối 20/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận cháu N.N.T.C. (gần 3 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê do bị bạo hành.

Công an TP Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương để điều tra.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận, trong thời gian sống cùng mẹ con cháu C. tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 1, Đà Lạt), do cháu C. hay quấy khóc nên hắn đã nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu. Hắn còn lấy núm vú giả đặt vào miệng cháu bé sau đó dán băng keo quanh miệng để nạn nhân không khóc.

Đến 17g ngày 20/5, cháu C. không chịu uống sữa, Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, nôn ói, sau đó hằn còn dùng tay lắc mạnh đầu cháu. Chỉ cho đến khi thấy cháu có biểu hiện nguy kịch, hắn mới đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Bé N.N.T.C đang được điều trị tích cực trong tình trạng sức khỏe rất yếu
Bé N.N.T.C đang được điều trị tích cực trong tình trạng sức khỏe rất yếu

Điều khiến dư luận phẫn nộ là, trong những lúc Thương bạo hành bé gái, mẹ cháu bé là Nguyễn Phúc Hồng Ân đều có mặt nhưng không can ngăn.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm việc, lấy lời khai đối với Nguyễn Phúc Hồng Ân.

Hiện cháu N.N.T.C. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Được biết, Trần Hoài Thương từng bị Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2018, chấp hành án xong, hắn trở về TP Đà Lạt sinh sống và tiếp tục nghiện ngập.

Năm 2019, Thương bị Công an TP Đà Lạt lập hồ sơ, Tòa án nhân dân thành phố ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hắn trở về địa phương vào tháng 11/2021 và tiếp tục sử dụng ma túy đá.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI