Khởi động cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền năm 2023

18/08/2023 - 19:29

PNO - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và UBND tỉnh Cần Thơ thông báo cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền năm 2023 sẽ diễn ra từ tháng 9 đến 11/2023. Như vậy, sau giải thưởng Trần Hữu Trang, tiếp tục có một giải thưởng cấp khu vực được nâng tầm quốc gia.

 

soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876 – 1953)
Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876 – 1953) là một trong những soạn giả tiên phong của sân khấu cải lương.

Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức thành 3 vòng dành cho các nghệ sĩ, diễn viên đang hoạt động sân khấu cải lương tại các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc. Các nghệ sĩ ưu tú, các thí sinh đạt huy chương vàng các cuộc thi, liên hoan, hội diễn cải lương toàn quốc được miễn thi vòng sơ tuyển.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại Nhà hát Tây Đô (105 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) từ nay đến hết ngày 12/9.

Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra trong 3 ngày 22, 23 và 24/9. Các thí sinh sẽ thể hiện 2 câu vọng cổ tự chọn (câu 1, 2 hoặc 5, 6) và 1 lớp hoặc một số câu tự chọn trong 20 bài bản Tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Vòng bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8/10. Mỗi thí sinh diễn một trích đoạn cải lương (không quá 20 phút), khuyến khích sử dụng các sáng tác của cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại Khu tưởng niệm
Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại Khu tưởng niệm Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Khu tưởng niệm Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) vào tối 3/11. Thí sinh sẽ song ca (nam, nữ) cùng bạn diễn tự chọn, bốc thăm hát trọn bài vọng cổ từ ban tổ chức, và trả lời câu hỏi về cuộc đời, sự nghiệp của soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền.

Cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền nguyên là Hội thi giọng ca cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, Đài Phát thanh - truyền hình Cần Thơ phối hợp CLB Giám đốc trung tâm văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức từ năm 2001. Cuộc thi được tổ chức mỗi 2 năm 1 lần, nhằm tìm kiếm những giọng ca cải lương nổi bật ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền
Cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền được nâng tầm từ cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền của tỉnh Cần Thơ những năm trước.

Từ năm 2023, cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền được tổ chức theo định hướng chuyên nghiệp, nâng tầm quốc gia do UBND TP. Cần Thơ phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ chủ trì, phối hợp UBND quận Thốt Nốt và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

Cuộc thi nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876 – 1953), là một trong những soạn giả tiên phong của nghệ thuật cải lương; thầy của nhiều nghệ sĩ như: Năm Châu, Phùng Há, Năm Phỉ, Ba Vân, Từ Anh, Bảy Nhiêu, Tư Út, Sáu Trâm, Sáu Ngọc Sương, Tư Thới, Thanh Tao…

Ông được xem là một vị “hậu Tổ cải lương”, cũng là người khai sinh dòng sân khấu hát tuồng Tàu của nghệ thuật cải lương, với việc “Việt hóa” một số bài bản của sân khấu hát Tiều, hát Quảng trở thành các bài bản được sử dụng phổ biến sau này, như: Ú liu ú xáng, Xang xừ líu, Khốc hoàng thiên, Xách xủi, Mành bản…

Cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động biểu diễn cải lương tại Cần Thơ và Nam bộ, tìm kiếm thêm nhiều tài năng bổ sung cho đội ngũ kế thừa của sân khấu cải lương.
Cuộc thi cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động biểu diễn cải lương tại Cần Thơ và Nam bộ, tìm kiếm thêm nhiều tài năng bổ sung cho đội ngũ kế thừa của sân khấu cải lương.

Cuộc thi cũng nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương ở Cần Thơ và khu vực Nam bộ; tạo điều kiện để lực lượng biểu diễn tại Cần Thơ và trên cả nước thể hiện năng lực, nâng cao chuyên môn, xây dựng đội ngũ kế thừa cho sân khấu cải lương. Đồng thời thành tích từ cuộc thi cũng được công nhận, góp phần làm cơ sở trong việc xét các danh hiệu vinh danh nghệ sĩ theo quy định.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI