Khởi công tu bổ công trình Dực Lang

14/03/2013 - 11:48

PNO - PNO - Ngày 13/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ Huế) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương, chi nhánh miền Trung, tổ chức lễ khởi công công trình bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang tại khu vực Tử...

Công trình Dực Lang thuộc hệ thống hành lang trong khu vực Tử Cấm Thành. Phần lớn hệ thống hành lang này được xây dựng dưới triều vua Minh Mạng, ngoại trừ một số đoạn được xây dựng từ thời vua Gia Long và được tu bổ sửa chữa dưới thời vua Thiệu Trị. Đến thời vua Khải Định, hệ thống này lại được tu bổ sửa chữa và mở rộng. 

Khoi cong tu bo cong trinh Duc Lang

Dấu tích đá táng ở di tích Dực Lang (ảnh: TTBTDTCĐ Huế cung cấp)

Dực Lang là công trình kiến trúc phụ trợ, được xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống cung đình Huế thế kỷ XVIII -  XIX để tạo lối đi có lợp mái trong khu vực Tử Cấm Thành. Qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, kết cấu gỗ ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần nền móng với chân táng bằng đá Thanh và móng bó vỉa xây gạch.

Công trình bảo tồn, tu bổ và phục hồi Dực Lang bao gồm: phục hồi hệ móng, chân tường; phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, vách ngăn; phục hồi phần mái; phục hồi bờ nóc, bờ quyết bằng gạch vồ; phục hồi trang trí; bảo quản chống ẩm chống mối và sơn son toàn bộ cấu kiện gỗ. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Trước đó ngày 12/ 3 TTBTDTCĐ Huế đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương, chi nhánh miền Trung tổ chức lễ khởi công công trình bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích điện Gia Thành, lăng Thiên Thọ Hữu. Lăng Thiên Thọ Hữu là cụm công trình thuộc quần thể di tích Thiên Thọ Lăng (lăng vua Gia Long), được xây dựng làm nơi yên nghỉ và thờ phụng Thuận Thiên Cao Hoàng hậu - người phụ nữ đã sinh ra vị vua có tài nhất của triều Nguyễn - vua Minh Mạng, cũng là người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đối với vị vua đầu triều Nguyễn cũng như đối với vua Minh Mạng sau khi Thừa Thiên Cao Hoàng hậu qua đời.

Khoi cong tu bo cong trinh Duc Lang

TS Phan Thanh Hải (giữa) - Giám đốc TTBTDTCĐ Huế phát biểu tại lễ khởi công Dực Lang
(ảnh: TTBTDTCĐ Huế cung cấp)

Điện Gia Thành - nơi thờ Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, thuộc cụm di tích lăng Thiên Thọ Hữu được xây dựng theo mô thức của điện Minh Thành (điện chính thờ vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu) đã được sửa sang và trùng tu vào các đời vua Thiệu Trị, Khải Định. Qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, điện Gia Thành hiện chỉ còn là phế tích.

Công trình bảo tồn, tu bổ và tôn tạo điện Gia Thành giai đoạn này gồm: nhà kép, 5 gian 2 chái, nghi môn và bậc thềm, lan can, cổng nội, cổng hậu, tường thành, sân đường, bình phong, cây xanh và điện chiếu sáng sân vườn. Công trình dự kiến hoàn thành trong thời gian 36 tháng. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn này là: 27,45 tỷ đồng trong tổng kinh phí cho Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo quần thể di tích lăng Gia Long là 59,5 tỷ đồng.

THUẬN HOÁ 
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI