Khoảng 25.000 sinh viên Tây Ban Nha "quẫy" tại tiệc rượu bất hợp pháp

19/09/2021 - 06:36

PNO - Cảnh sát cho biết bất chấp những quy định hạn chế, khoảng 25.000 người đã tham gia bữa tiệc uống rượu bất hợp pháp lớn nhất ở Madrid, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lây lan tại đây.

Cảnh sát cho biết bữa tiệc rượu ở không gian ngoài trời bắt đầu diễn ra tại Đại học Complutense ở Madrid vào ngày 17/9. Vì số lượng lớn người tham gia bữa tiệc nên họ không thể giải tán cuộc tụ tập ngay lập tức mà phải đến tận sáng 18/9 mới có thể kiểm soát. 

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng ngàn người vui chơi mà không đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách an toàn trong buổi tiệc.

Khoảng 25.000 sinh viên Tây Ban Nha tham gia các buổi tiệc rượu bất hợp pháp
Khoảng 25.000 sinh viên Tây Ban Nha tham gia buổi tiệc rượu bất hợp pháp

Một phát ngôn viên cảnh sát nói với Reuters: “Đó là tiệc rượu lớn nhất mà chúng tôi từng thấy kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lây lan”.

Các nhà chức trách cho biết thêm còn có những bữa tiệc uống rượu hàng loạt khác ở Barcelona và thành phố Logroño, miền Bắc Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 18/9.

Kể từ đầu tháng 9, sau khi số ca mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha đã giảm dưới ngưỡng nguy cơ cao 150 ca/100.000 dân theo quy định của Bộ Y tế, bên cạnh việc tiêm chủng hơn 70% dân số, chính quyền trung ương và các địa phương đã cho phép nới lỏng một số hạn chế.

Cụ thể, từ ngày 20/9, thủ đô Madrid cho phép các quán bar và câu lạc bộ đêm có thể mở cửa đến 6g sáng, thay vì 2g sáng như hiện tại. Tuy nhiên mọi người vẫn phải đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín và duy trì khoảng cách 1,5m.

Các bữa tiệc uống rượu tập thể vẫn là bất hợp pháp và người tham gia có thể phải đối mặt với mức phạt từ 500 euro (586,25 USD) đối với trẻ vị thành niên và 600 euro (703,50 USD) đối với người lớn. Trong khi đó, người tổ chức sẽ chịu khoản tiền phạt lên tới 600.000 euro (703.500 USD) nếu tòa án phán xét đây là một hoạt động gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Tính đến nay, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 4,9 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 và gần 86.000 ca tử vong.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI