Kết án nhóm khủng bố âm mưu bắn rocket từ Indonesia sang Singapore

07/06/2017 - 18:57

PNO - Trong phiên tòa ngày 7/6, sáu đối tượng Indonesia âm mưu bắn rocket từ đảo Batam (Indonesia) vào vịnh Marina (Singapore) đã nhận tội và bị kết án tù.

Tháng 8/2016, sáu nghi can khủng bố có độ tuổi từ 19-46 bị bắt tại nhiều địa điểm khác nhau thuộc đảo Batam vì bị phát hiện có âm mưu khủng bố.

Khoảng cách từ đảo Batam (Indonesia) vào vịnh Marina (Singapore) là 25km.

Ket an nhom khung bo am muu ban rocket tu Indonesia sang Singapore
Sáu kẻ âm mưu tấn công khủng bố đã bị kết án tù. - Ảnh: Mark Cheong.

Chúng thuộc nhóm khủng bố có tên là KGR Katibah. Đối tượng cầm đầu là Gigh Rahmat Dewa (32 tuổi). Tại tòa, hắn đã nhận tội và bị kết án 4 năm tù.

5 đồng phạm còn lại trong nhóm khủng bố trên nhận án tù 3 năm.

Ban đầu, nhóm này một mực phủ nhận không liên quan các hoạt động khủng bố. Sau đó, chúng bị phát hiện có những khẩu hiệu kêu gọi lòng trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Bộ Nội vụ Singapore cho biết đã nhận biết về âm mưu tấn công và đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Indonesia kể từ khi phát hiện âm mưu.

Duy An (Theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI