Kenya: Dự luật đa thê bị phản đối mạnh mẽ

22/03/2014 - 13:45

PNO - PNO - Ngày 21/3, Quốc hội Kenya đã thông qua một dự luật cho phép nam giới được lấy bao nhiêu vợ tuỳ thích.

edf40wrjww2tblPage:Content

Các nghị sĩ nữ đã xông ra khỏi phiên họp trong cơn giận dữ sau một cuộc tranh luận nảy lửa, nhưng cuối cùng đã không thắng được đa số ông nghị ở một đất nước còn nặng về hủ tục và đàn ông luôn thắng thế.

Dự luật được chỉnh sửa từ luật hôn nhân hiện nay với đề xuất ban đầu cho phép người vợ có quyền bác bỏ sự lựa chọn của chồng. Tuy nhiên, các ông nghị ở quốc hội đã vận động thành công bỏ đi điều khoản này.

Kenya: Du luat da the bi phan doi manh me

Đa thê, một chế độ đáng bị lên án

Như ở nhiều nơi khác của châu Phi, chế độ đa thê là phổ biến trong cộng đồng truyền thống ở Kenya, cũng như giữa các cộng đồng Hồi giáo - chiếm tới một phần năm dân số.

Samuel Chepkong'a , Chủ tịch Ủy ban công lý và các vấn đề pháp lý cho biết: "Bất cứ khi nào một người đàn ông trở về nhà có thêm một phụ nữ đi kèm thì người này sẽ là vợ nhì hoặc vợ ba. Ông này giải thích thêm, theo luật tục, người chồng không cần thiết phải thông báo cho vợ của mình về người phụ nữ mới mà anh ta đưa về nhà.

AN KHUÊ (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI