Israel bác bỏ tuyên bố của Iran về việc tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

02/03/2026 - 22:05

PNO - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố đã phóng tên lửa tấn công văn phòng Thủ tướng Israel, trong khi phía Tel Aviv kịch liệt bác bỏ thông tin này.

Biển chỉ dẫn đến Văn phòng Thủ tướng Israel tại Jerusalem, tháng 11/2024 - Ảnh Chaim Goldberg/Flash90
Biển chỉ dẫn đến Văn phòng Thủ tướng Israel tại Jerusalem, tháng 11/2024 - Ảnh Chaim Goldberg/Flash90

Trong một diễn biến mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa đưa ra một tuyên bố đầy táo bạo liên quan đến chiến dịch quân sự nhắm vào Israel.

Theo thông tin được hãng thông tấn Fars dẫn lời, phía Iran khẳng định các đơn vị tên lửa của họ đã thực hiện cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu mang tính biểu tượng và chiến lược quan trọng hàng đầu của đối phương.

Cụ thể, phía Iran cho biết mục tiêu bị nhắm đến bao gồm văn phòng làm việc của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và trụ sở chỉ huy của Tư lệnh Không quân Israel.

Tuyên bố từ phía Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh rằng họ đã sử dụng dòng tên lửa Kheibar, một loại vũ khí tầm xa hiện đại, để thực hiện vụ tập kích này.

Tuy nhiên, những thông tin mang tính chấn động này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội và bác bỏ hoàn toàn từ phía chính quyền Tel Aviv.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhanh chóng lên tiếng và khẳng định những tuyên bố từ phía Tehran hoàn toàn là tin giả nhằm mục đích tuyên truyền.

Đại diện phía Israel cho biết tình hình tại Jerusalem vẫn đang trong tầm kiểm soát và văn phòng của Thủ tướng không hề chịu bất kỳ tổn hại nào.

Mặc dù còi báo động không kích đã vang lên khắp thủ đô, nhưng theo các báo cáo ghi nhận tại hiện trường, không có bất kỳ vụ nổ hay tác động nào từ tên lửa được tìm thấy trong khu vực Jerusalem. Mọi hoạt động tại văn phòng Thủ tướng vẫn diễn ra bình thường và cơ sở hạ tầng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Bên cạnh các tuyên bố về việc tấn công vào cơ quan đầu não của Israel, phía quân đội Iran còn đưa ra một thông tin gây tranh cãi khác khi khẳng định họ đã bắn rơi 3 máy bay chiến đấu của Mỹ trên bầu trời Kuwait.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã lập tức đính chính rằng 3 chiếc máy bay này thực tế đã bị trúng đạn lạc từ chính hệ thống phòng không của Kuwait trong một sự cố hỏa lực thân thiện, chứ không phải bị lực lượng Iran bắn hạ như lời đồn đoán.

Giới quan sát nhận định rằng việc Iran đưa ra những thông tin mang tính cường điệu hóa về thành tựu quân sự không phải là điều hiếm thấy. Đây thường được xem là một phần trong chiến dịch tâm lý chiến và tuyên truyền của chính quyền Tehran nhằm phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực.

Trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn biến phức tạp, việc xác thực thông tin chiến trường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đòi hỏi sự tỉnh táo từ dư luận quốc tế trước những luồng thông tin trái chiều từ cả hai phía.

Tấn Vĩ (theo Times of Israel)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI