Huyện Bình Chánh dẫn đầu về số vụ vi phạm trật tự xây dựng

07/08/2020 - 12:41

PNO - Trong 7 tháng đầu năm 2020, huyện Bình Chánh xảy ra 39 vụ vi phạm trật tự xây dựng. Số vụ vi phạm giảm gần 60% so với năm ngoái nhưng vẫn chưa đạt tiêu chí đã đề ra.

Theo báo cáo Sở Xây dựng TPHCM gửi đến Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM, trong 7 tháng đầu năm 2020 (từ 15/12/2019 đến 25/7/2020) trên địa bàn thành phố có 463 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, có 189 trường hợp xây dựng sai phép và 247 trường hợp xây dựng không phép.

Một căn nhà được xây dựng chui ở xã Vĩnh Lộc A vào đầu năm 2020.
Một căn nhà được xây dựng "chui" ở xã Vĩnh Lộc A vào đầu năm 2020

Bình quân số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên ngày là 2,1 vụ, nếu so sánh với 6 tháng đầu năm 2019 thì số vụ vi phạm giảm 6,4 vụ/ ngày, tỷ lệ giảm là 75,3%.

Có 10 quận, huyện trên địa bàn thành phố không đạt chỉ tiêu giảm 65% tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019 là: quận 1,3,5, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh.

Trong đó, huyện Bình Chánh dẫn đầu về số vụ vi phạm trật tự xây dựng trong 7 tháng đầu năm 2020 (39 vụ). Số vụ vi phạm xây dựng ở Bình Chánh giảm 59,2% nhưng không đạt tiêu chí đã đề ra (65%).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát điểm nóng nhà không phép sau các bài viết của Báo Phụ nữ TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát "điểm nóng" nhà không phép ở Bình Chánh sau các bài viết của Báo Phụ Nữ TPHCM

Cùng liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh, ở các số báo ngày 11, 13, 15/5 Báo Phụ nữ TPHCM đã đăng tải chuyên đề “Bảo kê xây nhà chui giữa đại dịch ở Sài Gòn”.

Chuyên đề phản ánh về tình trạng xây dựng nhà không phép, “bảo kê” xây dựng nhà không phép và mua bán nhà xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Theo nội dung các bài báo trên, một số đối tượng đã tổ chức xây dựng nhà không phép để mua bán. Hoạt động của các đối tượng này có dấu hiệu “bảo kê”, thách thức pháp luật, gây thiệt hại lớn cho người dân nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Nhằm kiểm tra tình hình như báo nêu, thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã lập Đoàn kiểm tra trên để xác minh, làm rõ và xử lý kịp thời.

Nhiều năm nay, huyện Bình Chánh là điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng.
Nhiều năm nay, huyện Bình Chánh là "điểm nóng" về vi phạm trật tự xây dựng

Theo Báo cáo của UBND xã Vĩnh Lộc A, sau bài viết, đơn vị đã thành lập 3 Tổ công tác tiến hành triển khai thực hiện đồng loạt trên 15/15 ấp đối với các móng, vây tole, nhà tôn, đường phân lô.

Qua kiểm tra đã xử lý 754 trường hợp, cụ thể: 543 móng gạch, 55 móng bê tông, 132 vây tole, 13 đường phân lô, 11 nhà tole.

UBND xã Vĩnh Lộc A thông tin rằng, đã phát hiện và đã lập hồ sơ 41 trường hợp vi phạm có thời điểm phát sinh sau Chỉ thị 23 (3 trường hợp vi phạm xây dựng; 38 trường hợp vi phạm đất đai); Đã xử lý: 9 trường hợp (đất đai); Tồn: 32 trường hợp. (29 trường hợp vi phạm đất đai, 3 trường hợp vi phạm xây dựng).

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI