Huế tái kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19

25/07/2020 - 17:24

PNO - Hai sinh viên Trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế được cách ly do liên quan đến ca bệnh thứ 416 ở Đà Nẵng. Cả hai đều quê ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Ngày 25/7, Công an phường An Cựu  (TP. Huế) xác nhận đang thực hiện cách ly tại chỗ chị T.T.M.H. (sinh năm 1999, quê Hòa Phong, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, sinh viên K51 Khoa Quản trị Nhân lực Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế và Nguyễn Thị P. (sinh năm 1999) là sinh viên ở cùng phòng trọ với H.

Trước đó, ngày 18/7 ông Huỳnh Trưởng và bà Nguyễn Thị Nga (ngụ huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đi dự đám cưới và tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 416 ở Đà Nẵng. Sau đó, sinh viên T.T.M.H. đã tiếp xúc với ông Trưởng, bà Nga.

Hiện tại công an phường An Cựu đã yêu cầu chị H. và chị P. cùng gia đình chủ trọ tự cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng lấy lịch sử dịch tễ, những người đã tiếp xúc, những nơi hai sinh viên đã đi - đến để khoanh vùng, cách ly phù hợp.

Người dân ở TP. Huế đã chen chân đi mua khẩu trang vào thời điểm công bố bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng nhiễm COVID 19
Người dân ở TP. Huế chen chân đi mua khẩu trang y tế tại các nhà thuốc lớn gần Bệnh viện Trung ương Huế sau ca mắc COVID thứ 416 ở Đà Nẵng 

Cùng ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Ông Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát phương châm mà tỉnh đã thực hiện chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Đồng thời tái kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh, rà soát hệ thống khai báo y tế, khai báo người địa phương khác đến Huế, đặc biệt là đến từ Đà Nẵng để có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI