PNO - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm, người dân và du khách có thể tham gia hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt.
Với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 17g ngày 15/02/2026 (28 tháng Chạp) tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sự kiện diễn ra đến 22g ngày 22/02/2026 (Mùng 6 Tết), với tổng diện tích tổ chức 13.635m2, tăng hơn 2.400m2 so với năm trước.
Tổ chức tại 3 địa điểm, hơn 80 hoạt động
Lần đầu tiên, lễ hội được triển khai đồng bộ tại 3 địa điểm gồm tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Việc mở rộng không gian nhằm phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân trên toàn địa bàn thành phố sau sáp nhập, đồng thời lan tỏa thông điệp của sách và văn hóa đọc rộng khắp hơn.
Phối cảnh cổng chào Đường sách Tết tại Công viên Thành phố mới, phường Bình Dương
Trong khuôn khổ lễ hội, hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt, bao gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng cùng khoảng 15 chương trình đặc trưng tại 2 Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Nội dung không chỉ dừng lại ở trưng bày và giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng cho nhiều nhóm công chúng.
Không gian lễ hội được chia làm 3 phân khu khác nhau. Trong đó, phân khu A (Xuân hội tụ) là không gian di sản được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật Rừng tre kể chuyện, trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phân khu B (Vững bước) tập trung vào trải nghiệm công nghệ với hệ thống AI tìm sách, không gian thực tế tăng cường (AR) trên sa bàn thành phố sau sáp nhập và các trò chơi tương tác số; phân khu C (Vươn mình) tiếp tục phát huy các hoạt động mang tính cộng đồng như ATM Sách Nghĩa Tình, nơi người dân có thể trao tặng và nhận sách.
Phối cảnh không gian ở phân khu C với những ghế ngồi được bố trí để người dân, du khách dừng chân, tạm nghỉ hoặc "nhâm nhi" sách mới
Năm nay, chương trình Lì xì sách Tết diễn ra vào Mùng 1, tiếp tục trao tặng hàng nghìn bản sách như lời chúc đầu năm gắn với tri thức. Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, mô hình Sạp báo Xuân không người bán được duy trì với mức giá đồng nhất, gây quỹ hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn.
Hội sách ở Lễ hội Đường sách Tết năm nay quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản và phát hành hàng đầu, bạn đọc sẽ được đắm mình trong một không gian tri thức đa dạng từ sách ngoại văn, văn học đến các chuyên đề về AI và chuyển đổi số. Không chỉ trưng bày sách, các gian hàng còn tổ chức hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn như vòng quay may mắn, tặng Ebook miễn phí, giao lưu, ký tặng sách với nhà văn Xuân Phượng của NXB Tổng hợp, hay cơ hội nhận sách có chữ ký của nhà thơ Phong Việt tại NXB Trẻ... Du khách có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp mạ vàng 24K và tham gia workshop làm tem di sản, làm thiệp, bookmark tại gian hàng Quán Sách Mùa Thu...
Đường sách đã thành ký ức cộng đồng
Theo nhà báo Dương Thành Truyền – đại sứ văn hoá đọc, nguyên Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Lễ hội Đường sách Tết không chỉ là hoạt động khuyến đọc mà đã trở thành không gian văn hóa góp phần định hình bản sắc của TPHCM mỗi dịp xuân về.
Ông nhận định sự kiện đã góp thêm một không gian, một điểm đến trong ký ức cộng đồng, góp thêm sức sống văn hóa trong đời sống tinh thần của một siêu đô thị cần thiết định hình bản sắc. Năm nay, khi lễ hội mở rộng sang phường Bình Dương và Vũng Tàu, nhà báo Dương Thành Truyền cho rằng thông điệp của sách và văn hóa đọc càng được lan rộng hơn trong không gian thành phố mới.
Nhà báo Dương Thành Truyền tin tưởng Lễ hội Đường sách Tết đã thành ký ức của cộng đồng
Trong các hoạt động của Lễ hội Đường sách Tết năm nay, nhà báo Dương Thành Truyền vẫn tâm đắc với hoạt động lì xì sách. “Lì xì sách, tặng sách, tặng phiếu mua sách… là một hoạt động rất có ý nghĩa, nhất là đối với các bạn nhỏ. Cùng với những lời chúc mà chúng ta thường trao cho nhau trong những ngày xuân - sức khỏe, bình an, phú quý, thịnh vượng, như ý, cát tường, thành công, hạnh phúc…, “lì xì sách” lại mang theo một lời chúc đặc biệt – chúc cho mỗi người không ngừng phát triển bản thân, vì đọc sách chính là món quà mang cả tương lai”, nhà báo Dương Thành Truyền nhận định.
Nhà báo Trung Nghĩa gắn bó nhiều năm với văn hoá đọc, hoạt động sách Tết
Nhà báo, đại sức văn hoá đọc Trung Nghĩa ghi nhận nỗ lực đáng trân trọng của các nhà xuất bản, đơn vị làm sách khi chung tay hình thành một dòng sách “hương Xuân, vị Tết” đạt chất lượng cao cả về nội dung lẫn minh hoạ và hình thức thiết kế mỹ thuật. Các sách tết có số lượng ấn phẩm tăng dần, dù chung chủ đề mùa xuân song lại rất phong phú về thể loại: sách thiếu nhi, sách hợp tuyển thơ - văn - nhạc - họa, các sáng tác từ giới văn chương… phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc - đặc biệt là gia đình và trẻ em. Dòng sách tết là món quà thú vị để lì xì dịp tết.
Với nhà báo, đại sứ văn hóa đọc Tấn Tài, Lễ hội Đường sách Tết là hoạt động sáng tạo, giàu ý nghĩa. Ở năm thứ 16 lễ hội Đường sách Tết được tổ chức, anh bày tỏ lòng tri ân, biết ơn đến những người đã tiên phong, dám nghĩ, dám làm để ngày nay, mỗi dịp xuân về, sách trở thành một dấu ấn không thể thiếu trong hành trình du xuân của người dân thành phố.
Từ những sân chơi sinh hoạt văn chương, các giải thưởng văn học, những chuyến đi thực tế sáng tác…, nhiều cây bút trẻ đã có cơ hội khẳng định bản thân.