Đến Đường sách Tết Bính Ngọ ngắm linh vật, nghe rừng tre kể chuyện…

12/02/2026 - 10:37

PNO - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ sẽ chính thức khai mạc tại 3 địa điểm: đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) vào ngày 15/2.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội chào xuân đồng thời là lời hiệu triệu về một tâm thế mới: TPHCM dùng văn hóa làm chất keo gắn kết, dùng tri thức làm động lực phát triển.

Sức mạnh tri thức từ linh vật “Bính Ngọ vươn mình”

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội là linh vật “Bính Ngọ vươn mình” được đặt tại khu vực đại cảnh xuân Đường sách Lê Lợi, truyền tải thông điệp về sự bền bỉ, vươn lên và sức mạnh tri thức trong hành trình bước vào năm mới.

Linh vật Bính Ngọ vươn mình trong phối cảnh
Linh vật Bính Ngọ vươn mình trong phối cảnh tại đường Lê Lợi - Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, linh vật “Bính Ngọ vươn mình” được tạo hình bằng công nghệ 3D, mô phỏng chú ngựa phi nước đại với vóc dáng dũng mãnh và thông minh. Tư thế vươn cao của linh vật được lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Thánh Gióng, tượng trưng cho ý chí kiên cường và khát vọng hành động vì cộng đồng.

Linh vật Bính Ngọ vươn mình xuất hiện ở nhiều không gian của lễ hội - Ảnh: BTC
Linh vật Bính Ngọ vươn mình xuất hiện ở nhiều không gian của lễ hội - Ảnh: BTC

Không chỉ đại diện cho năm Bính Ngọ 2026, linh vật còn ẩn chứa nhiều lớp thông điệp hướng về tinh thần vượt khó, tự chủ và sáng tạo của TPHCM. Đi cùng chú ngựa là hành trang tri thức, những cuốn sách được sắp đặt tinh tế như người bạn đồng hành trong hành trình bứt phá, vươn mình. Hình ảnh này gợi lại thông điệp tri thức luôn là nền tảng của mọi tiến bộ, nhất là trong một thành phố đang hướng đến tương lai bằng năng lực đổi mới và hội nhập như TPHCM.

Rừng tre kể chuyện tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 dành vị trí trung tâm cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Không gian được sắp đặt theo chủ đề “Rừng tre kể chuyện” – Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM phối hợp các nhà xuất bản thực hiện. Đơn vị đã sử dụng vật liệu tre kết hợp công nghệ trình chiếu và 8 trụ sách lớn để kể những câu chuyện lịch sử quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, linh vật “Bính Ngọ vươn mình” cũng được đặt trong không gian nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Ở đây, những cây tre truyền thống được đan kết như một thành trì vững chãi, làm nền cho bước tiến của chú ngựa tri thức.

Không gian nghệ thuật Rừng tre kể chuyện - Ảnh: BTC
Không gian nghệ thuật Rừng tre kể chuyện - Ảnh: BTC

Trọng tâm của không gian này là triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 – 2026), giới thiệu gần 70 tựa sách giấy, bản điện tử và sách nói thuộc Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh. Còn có khu trải nghiệm “Hành trình theo chân Bác” trưng bày 16 tấm phướn dọc trích dẫn từ các tác phẩm văn học viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng không gian tái hiện hình ảnh ngôi nhà tại làng Kim Liên. Công nghệ trình chiếu 360 độ được ứng dụng để tăng tính tương tác và tạo chiều sâu cho tư liệu lịch sử.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều triển lãm về Bác và sự phát triển của TPHCM - Ảnh: BTC
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều triển lãm về Bác và sự phát triển của TPHCM - Ảnh: BTC

Tiếp đến là triển lãm kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TPHCM (2/7/1976 – 2/7/2026), với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm - Đổi thay qua từng khung hình”. Các tư liệu và hình ảnh thể hiện sự chuyển mình của đô thị được trình chiếu trên màn hình LED tương tác.

Du khách có thể tra cứu các mốc phát triển quan trọng qua nhiều giai đoạn lịch sử của Thành phố.
Du khách có thể tra cứu các mốc phát triển quan trọng qua nhiều giai đoạn lịch sử của TPHCM qua các màn hình LED tương tác - Ảnh: BTC

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố đô thị đáng sống” giới thiệu diện mạo mới của Thành phố sau khi sáp nhập 3 địa phương. Tại đây trưng bày sa bàn quy hoạch tổng thể và 3 mô hình sách nghệ thuật đại diện cho các địa phương mới. Du khách có thể sử dụng điện thoại để quét mã QR, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo AR nhằm khám phá đặc điểm từng vùng.

Sa bàn quy hoạch
Sa bàn quy hoạch tổng thể TPHCM sau sáp nhập - Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, các nội dung tuyên truyền như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên (1946 - 2026) và định hướng bầu cử Quốc hội khóa XVI cũng được tích hợp tại không gian này. Thông tin được trình bày kết hợp giữa trưng bày sách và thiết kế đồ họa, giúp người xem tiếp cận dễ dàng và trực quan.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế với mục đích vừa giới thiệu di sản, vừa gắn kết bối cảnh phát triển hiện đại. Thông qua kết hợp tư liệu, sách, thiết kế nghệ thuật và công nghệ mới, khu vực trung tâm của Đường sách Tết tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận nhiều lớp nội dung từ truyền thống đến đương đại.

Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọc 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng Sáu tết). Lần đầu tiên, lễ hội được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm, mở rộng quy mô tiếp cận bạn đọc với tổng diện tích hơn 13.600m2, lớn nhất từ trước đến nay.

Cổng chào Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ tại phường Bình Dương - Ảnh: BTC
Cổng chào Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ tại phường Bình Dương - Ảnh: BTC

Ở đó, mỗi không gian có điểm nhấn riêng. Tại đường Lê Lợi là không gian trọng tâm với triển lãm báo xuân, khu trưng bày sách mới, đại cảnh linh vật và khu giao lưu tác giả. Tại Công viên Thành phố mới và Nhà Truyền thống Cách mạng, người dân có thể tham gia hoạt động lì xì sách, đọc sách số, sách nói, trải nghiệm ATM sách nghĩa tình, hoặc khám phá khu sách và văn hóa quốc tế.

Chiêu Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI