Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ Phong Việt sắp giao lưu, ký tặng sách

13/02/2026 - 16:13

PNO - PNO - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Xuân Phượng, nhà thơ Nguyễn Phong Việt sẽ ký tặng sách tại lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ năm 2026.

Lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình sẽ được khai mạc vào chiều 15/2 (ngày 28 tháng Chạp) với rất nhiều tựa sách, bộ sách nổi bật được trưng bày tại các gian hàng, khu vực. Dịp này, các nhà văn, nhà thơ, tác giả nổi tiếng cũng góp mặt giao lưu, ký tặng sách.

Đạo diễn Xuân Phượng sẽ ký tặng sách Gánh gánh...gồng gồng...ngay sau lễ khai mạc
Đạo diễn Xuân Phượng sẽ ký tặng sách Gánh gánh...gồng gồng... ngay sau lễ khai mạc.

Cụ thể, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng bạn đọc 50 tác phẩm Chúc một ngày tốt lành đã ký sẵn. Đạo diễn Xuân Phượng sẽ có mặt tại gian hàng nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM vào lúc 18g ngày 28 tháng Chạp để giao lưu, ký tặng sách nhân dịp tái bản hồi ký Gánh gánh…gồng gồng… bìa cứng.

Lúc 9g30 sáng 20/2 (mùng Bốn tháng Giêng), tại gian hàng nhà xuất bản Trẻ, nhà thơ Nguyễn Phong Việt giao lưu, ra mắt tác phẩm mới Chúng ta sống để trở về.

Lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026 có nhiều khu vực trưng bày sách đặc biệt: khu vực sách xưa, quý hiếm với chủ đề Dó vương hương chữ, gồm những tác phẩm in trên giấy dó truyền thống trước năm 1945 như Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du (1942), Lửa thiêng (Huy Cận, 1940), Xuân Thu nhã tập (1942); khu vực trưng bày nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp với ấn bản Quê hương (Nguyễn Tuân, in lần đầu năm 1940), Kim Vân Kiều (in lần đầu năm 1913, tái bản năm 2025)...

Sách về văn hóa Việt đặc sắc sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ
Sách đặc sắc về văn hóa Việt sẽ được giới thiệu tại lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Du Bút.

Bên cạnh đó, có nhiều đầu sách được đầu tư công phu về hình thức được các đơn vị đặc biệt giới thiệu: Hồ Chí Minh tiểu sử bằng hình, Việt Nam phiêu lưu ký - Đồng bằng sông Cửu Long, Truyện tranh cải biên Lục Vân Tiên, Tuổi thơ ở Đông Dương - Từ ngày tháng êm đềm đến thời tao loạn, Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam…

Triển lãm TPHCM sau sáp nhập bằng công nghệ cao

Triển lãm do Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM thực hiện, với không gian trưng bày mang tên TPHCM - Thành phố đô thị đáng sống. Triển lãm tập trung giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa và chính trị của TPHCM sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Triển lãm là một hạng mục quan trọng trong lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026.

Mô hình sa bàn dự kiến được triển lãm
Mô hình sa bàn dự kiến được dùng ở triển lãm.

Không gian triển lãm là sa bàn TPHCM mới được thiết kế như một bức tranh sống động, nhiều màu sắc về diện mạo đô thị sau khi sáp nhập địa giới, kiện toàn bộ máy hành chính. Cấu trúc của sa bàn thể hiện các vành đai văn hóa hội tụ xung quanh khu vực trung tâm, phản ánh sự gắn kết và tiềm năng phát triển của thành phố. Thông qua các hình ảnh được sắp đặt kỳ công, khách tham quan có thể thấy rõ sức mạnh văn hóa và quá trình thay đổi của TPHCM.

Lam Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI