Hơn 200 tỷ đồng cho Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn

15/08/2021 - 21:56

PNO - Tối 15/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, nhân sự kiện ra mắt Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, đã có 20 đơn vị ủng hộ số tiền và hàng hóa trị giá hơn 202 tỷ đồng. Trong đó có 26 tỷ đồng tiền mặt, 810.632 phần quà nhu yếu phẩm (hơn 160 tỷ đồng), hơn 100.000 ly sữa và hơn 1.806 tấn hàng hóa (hơn 16 tỷ đồng).

20 đơn vị đã ủng hộ số tiền và hàng hóa trị giá hơn 202 tỷ đồng
20 đơn vị đã ủng hộ hơn 202 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa nhân dịp ra mắt Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi COVID-19

Trung tâm ra đời nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ từ Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM. Hoạt động của Trung tâm được kết nối và vận hành thống nhất với trung tâm cấp huyện, các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến, các bệnh viện điều trị COVID-19 đến cấp xã và người dân thông qua phần mềm quản lý “Hỗ trợ an sinh xã hội” (hiện đang thí điểm triển khai hệ thống quản lý bằng phần mềm ở quận 5, quận 7, quận 12 trước khi nhân rộng toàn TP).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng thông tin về Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đến nay đã tiếp nhận được hơn 2.306 tỷ đồng  tiền mặt và hàng hóa (tính từ ngày 20/3/2020). Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 23 tỷ đồng và nhiều sự chia sẻ, ủng hộ của các tỉnh thành bạn với số tiền 47,9 tỷ đồng.

Những chuyến hàng nghĩa tình từ các tỉnh thành bạn không ngừng tiếp ứng TPHCM những ngày qua.
Những chuyến hàng nghĩa tình từ các tỉnh thành không ngừng tiếp ứng TPHCM những ngày qua

Cùng với đó là hơn 179,2 tỷ đồng hàng hóa, nông sản, thực phẩm các loại từ các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bến Tre, Lâm Đồng, Tây Ninh, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cà Mau, Bắc Kạn, Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, An Giang, Quảng Bình, Nghệ An, Kiên Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Giang, Bạc Liêu, Quảng Nam, Tiền Giang, Hà Nam…

Đặc biệt là hơn 1.218 tỷ đồng các trang thiết bị, vật dụng y tế (hệ thống máy xét nghiệm PCR, máy cung cấp oxy cho bệnh nhân, máy theo dõi BN > 5 thông số, tủ đông quản mẫu chuyên dụng, bộ kit xét nghiệm PCR và bộ test nhanh COVID-19, xe cấp cứu chuyên dụng, xe ô tô chuyên dụng…).

Công ty TNHH DKSH Việt Nam trao tặng máy thở cho Bệnh viên TP. Thủ Đức.
Công ty TNHH DKSH Việt Nam trao tặng máy thở cho Bệnh viện TP. Thủ Đức.

Từ đó, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 đã kịp phân phối hơn 781,7 tỷ đồng (đã chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 500 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng COVID-19) và hơn 179,2 tỷ đồng tiền hàng hóa, hơn 1.218 tỷ đồng thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao các phần quà an sinh xã hội cho các sinh viên tại Ký túc xá Sinh viên Lào.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao các phần quà an sinh xã hội cho các sinh viên tại Ký túc xá Sinh viên Lào.

Ngoài ra, từ khi phát động đến nay (từ 27/5/2021), Quỹ mua vắc xin phòng dịch COVID-19 của TP đã tiếp nhận ủng hộ hơn 297,7 tỷ đồng, trong đó tỉnh Tây Ninh ủng hộ 1 tỷ đồng.

Các thông tin ủng hộ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn để nhân dân giám sát.

Tiếp tục chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tiếp tục kêu gọi đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân chia sẻ, đóng góp với tinh thần đoàn kết, san sẻ cùng nhau vượt qua đại dịch.

Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1).

Bằng phương thức chuyển khoản: với đơn vị thụ hưởng là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; số tài khoản 1: 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TPHCM - số tài khoản 2: 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.

Tam Bình 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI