"Hội chứng đầu rụng" đáng sợ khi nhìn vào điện thoại quá nhiều

14/05/2025 - 20:57

PNO - Mới đây, các nhân viên y tế Nhật Bản đã mô tả chi tiết trường hợp thanh niên 25 tuổi bị tật ở cổ khi nó trở nên yếu đến mức không thể ngẩng đầu lên.

Những bức ảnh gây sốc cho thấy một vết phồng lên từ cổ của anh ta, mà các nhân viên y tế cho rằng các đốt sống của anh ta trở nên 'cực kỳ mở rộng' từ vị trí không tự nhiên
Vết phồng từ cổ của thanh niên do sử dụng điện thoại quá nhiều

Những bức ảnh gây sốc cho thấy một vết phồng lên từ cổ của chàng trai này. Các nhân viên y tế cho là do đốt sống của anh ta bị tổn thương và nó không còn tự nhiên.

Viết trong một báo cáo về trường hợp này, các nhân viên y tế cho biết bệnh nhân của họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi bị đau cổ dữ dội trong 6 tháng và không thể ngẩng đầu lên.

"Anh ấy cũng gặp vấn đề khi nuốt dẫn đến ăn ít bữa hơn và kết quả là giảm cân đáng lo ngại" - trích từ báo cáo.

Các nhân viên y tế cuối cùng đã chèn một loạt ốc vít và thanh kim loại vào xương cổ của anh ta để điều chỉnh tư thế của anh ta (trái). Kết quả là sáu tháng sau thủ thuật (phải)
Các bác sĩ đã chèn một loạt ốc vít và thanh kim loại vào xương cổ của người đàn ông để điều chỉnh tư thế

Các nhân viên y tế lưu ý rằng người đàn ông từng một đứa trẻ năng động, nhưng tất cả đã thay đổi trong những năm đầu tuổi thiếu niên.

Sau khi bị "bắt nạt nghiêm trọng" ở trường học, bệnh nhân đã rút lui khỏi xã hội, bỏ học và tự nhốt mình trong phòng vài năm, chơi trò chơi trên điện thoại trong thời gian dài, vì thế đầu anh ta luôn cúi xuống để nhìn thiết bị.

Bác sĩ phát hiện các đốt sống cổ của anh ta đã bị méo và trật khớp với các mô giống như sẹo phát triển trong cột sống.

Các nhân viên y tế ban đầu đã cố gắng điều chỉnh hội chứng này bằng vòng cổ - các thiết bị y tế đeo quanh cổ để hỗ trợ và ổn định đầu.

Tuy nhiên, vì bệnh nhân phàn nàn đau và tê cổ khi đeo thiết bị, bác sĩ đã dừng phương pháp này và làm một loạt các thủ thuật. Đầu tiên, họ loại bỏ các đoạn nhỏ của đốt sống và một số mô giống như sẹo đã phát triển ở cổ, sau đó cắm một loạt ốc vít và thanh kim loại vào xương cổ của anh ta để điều chỉnh tư thế.

6 tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể dễ dàng giữ đầu ở tư thế nằm ngang. Các vấn đề về việc ngẩng đầu và nuốt đã không quay trở lại trong quá trình theo dõi 1 năm sau đó.

Các chuyên gia kết luận rằng, tình trạng của bệnh nhân có thể được kích hoạt bởi việc giữ cổ ở tư thế cúi xuống thời gian dài và liên tục trong khi chơi trò chơi trên điện thoại. Đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức.

Thảo Nguyễn (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI