Hoa Kỳ có ca tử vong đầu tiên, Trung Quốc thêm 35 người chết vì COVID-19

01/03/2020 - 07:13

PNO - Tính đến sáng 1/3, trên thế giới có 2.975 người chết vì COVID-19, trong khi đó các ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh ở nhiều quốc gia châu Âu.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa cập nhật 69 trường hợp dương tính coronavirus, bao gồm 44 người trên du thuyền Diamond Princess, 3 người hồi hương từ Trung Quốc và 22 trường hợp trong nước. 22 trường hợp ở Mỹ nằm ở các bang Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Oregon, Washington và Wisconsin.

Đặc biệt, cũng tại buổi họp báo, CDC chính thức công bố cái chết đầu tiên liên quan đến COVID-19 tại Hoa Kỳ là một người đàn ông 50 tuổi ở Washington. Ngoài ra, thống đốc Washington - Jay Inslee đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các trường hợp nhiễm COVID-19 mới được công bố tại bang này.

Trong khi đó, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nói rằng người dân không nên hoảng sợ sau cái chết đầu tiên tại Hoa Kỳ. “Những người khỏe mạnh đều có thể phục hồi hoàn toàn và chúng tôi nghĩ rằng đây là một tuyên bố mà chúng tôi đưa ra với một sự chắc chắn…”, Tổng thống Trump cho biết.

Rạng sáng 1/3, giới chức Pháp công bố 27 ca nhiễm mới, xác nhận 100 trường hợp nhiễm COVID-19 cùng 2 người chết tại quốc gia này. Hiện 86 bệnh nhận đang được điều trị tại bệnh viện, 9 trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Đức cũng xác nhận thêm 33 trường hợp nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên thành 99 ca. Sau Ý, Pháp và Đức là 2 quốc gia châu Âu có số lượng ca nhiễm tăng chóng mặt trong vài ngày qua.

Trong khi đó, Borelli, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ý thông báo cả nước có 1.128 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 240 ca so với ngày hôm trước, trong đó có 29 người chết và 50 người được chữa khỏi hoàn toàn. Trong số các bệnh nhân được xác nhận, 52% có triệu chứng nhẹ và được cách ly tại nhà, khoảng 10% được chăm sóc đặc biệt.

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới tiếp tục gia tăng.
Số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn thế giới tiếp tục tăng nhanh.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8 giờ (giờ Trung Quốc) ngày 1/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 2.873 người, 79.968 người nhiễm bệnh, 851 người nghi nhiễm và 41.675 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

So với thống kê ngày 29/2, thêm 35 người chết, 579 ca nhiễm mới, 132 người nghi nhiễm và 2.626 trường hợp được chữa khỏi bệnh. Những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc được kiểm soát khá tốt, số người tử vong và ca nhiễm mới liên tục giảm mạnh, chỉ còn tập trung tại tỉnh Hồ Bắc (nơi bùng phát dịch).

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 34 người tử vong và 570 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.761 và 66.907 người.

Tính đến sáng ngày 1/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 2.975 . Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Iran (43 người), Italy (29 người), Hàn Quốc (17 người), Nhật Bản (11 người), Hong Kong và Pháp (2 người); Philippines, Đài Loan và Hoa Kỳ (1 người).

Tối 29/2, người phát ngôn Bộ Y tế Iran - Kianush Jahanpur cho biết tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 đã tăng lên con số 593, trong đó có cả Thứ trưởng Bộ Y tế và một vài quan chức cao cấp khác. Số người chết cũng nâng lên thành 43 người, cao thứ hai trên toàn thế giới và sau mỗi Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang dần mất kiếm soát khi trong  ngày (29/2) có thêm 813 ca nhiễm mới cùng 1 người chết, nâng số người nhiễm và tử vong lên lần lượt 3.150 và 17 người.

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 1/3.

Hàn Quốc : 3.150 (17 người tử vong)

Italy:  1.128 (29 người tử vong)

Nhật Bản : 947 (11 người tử vong)

Iran: 593 (43 người tử vong)

Singapore : 102

Pháp: 100 (2 người tử vong)

Đức: 99

Hong Kong: 94 (2 người tử vong)

Hoa Kỳ: 69 (1 người tử vong)

Kuwait: 45

Thái Lan : 42

Tây Ban Nha: 41

Bahrain: 41

Đài Loan : 39 (1 người tử vong)

Malaysia : 25

Úc : 25

Thụy Sĩ: 24

Anh: 23

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 21

Canada: 20

Việt Nam : 16

Na Uy: 15

Irac: 13

Thụy Điển: 13

Áo: 10

Macao: 10

Israel: 9

Hà Lan: 7

Ô - man: 6

Croatia: 6

Afghanistan: 4

Hy Lạp: 4

Mexico: 4

Ấn Độ: 3

Philippines: 3(1 người tử vong)

Lebanon: 3

Phần Lan: 3

Rumania: 3

Đan Mạch: 3

Georgia: 3

Pakistan: 3

Ailen: 3

Brazil: 2

Nga: 2

Bỉ : 1

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Ai Cập: 1

Algeria: 1

Bắc Macedonia: 1

Estonia: 1

Bắc Ireland: 1

Nigeria: 1

Litva: 1

New Zealand: 1

Belarut: 1

Qatar: 1

Luxembourg: 1

San Marino: 1

Monaco: 1

Ecuador: 1

Chung Thu Hương (theo Sina và CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI