Hình ảnh giả mạo do AI tạo ra đang được các tổ chức viện trợ sử dụng

20/10/2025 - 16:28

PNO - Hình ảnh mô tả những người dễ bị tổn thương và nghèo nhất đang được các tổ chức phi chính phủ sử dụng trong các chiến dịch kêu gọi gây lo ngại.

Nhưững hình ảnh về nghèo đói, bạo lực do AI tạo ra
Nhưững hình ảnh về nghèo đói, bạo lực do AI tạo ra

Theo các chuyên gia y tế toàn cầu, những hình ảnh do AI tạo ra về tình trạng nghèo đói cùng cực, trẻ em và những người sống sót sau bạo lực tình dục đang tràn ngập các trang web ảnh và ngày càng được các tổ chức phi chính phủ y tế hàng đầu sử dụng.

"Mọi người đang sử dụng nó ở khắp mọi nơi", Noah Arnold, làm việc tại Fairpicture, một tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ chuyên thúc đẩy hình ảnh đạo đức trong phát triển toàn cầu, cho biết.

Arsenii Alenichev, một nhà nghiên cứu tại Viện Y học Nhiệt đới ở Antwerp chuyên nghiên cứu về việc sản xuất hình ảnh sức khỏe toàn cầu, cho biết: “Những hình ảnh này tái hiện hình ảnh của đói nghèo như trẻ em với những chiếc đĩa trống, đất nứt nẻ, khung cảnh hoang tàn...".

Alenichev đã thu thập hơn 100 hình ảnh do AI tạo ra về tình trạng nghèo đói cùng cực, được các cá nhân hoặc tổ chức phi chính phủ sử dụng trong các chiến dịch chống lại nạn đói hoặc bạo lực tình dục. Những hình ảnh này cho thấy những cảnh tượng phóng đại và rập khuôn như trẻ em chen chúc nhau trong vũng nước bùn; một cô gái châu Phi mặc váy cưới với nước mắt lăn dài trên má... Alenichev cho rằng những hình ảnh này chẳng khác nào "khiêu dâm nghèo đói phiên bản 2.0".

Hình ảnh một bé gái bị tảo hôn và bạo hành do AI tạo ra
Hình ảnh một bé gái bị tảo hôn và bạo hành do AI tạo ra

Mặc dù khó có thể định lượng mức độ phổ biến của hình ảnh do AI tạo ra, Alenichev và những người khác cho biết việc sử dụng hình ảnh AI đang gia tăng. “Rõ ràng là nhiều tổ chức đang bắt đầu xem xét hình ảnh tổng hợp thay vì ảnh thật, vì nó rẻ và không cần phải bận tâm đến sự đồng ý hay bất cứ thứ gì khác”- Alenichev cho biết.

Hình ảnh về tình trạng nghèo đói cùng cực do AI tạo ra hiện xuất hiện trên hàng chục trang web ảnh phổ biến. Nhiều bức ảnh có chú thích như "Đứa trẻ siêu thực trong trại tị nạn"; "Trẻ em châu Á bơi trong dòng sông đầy rác"; và "Tình nguyện viên da trắng tư vấn y tế cho trẻ em da màu ở một ngôi làng châu Phi".

“Những bức ảnh này thật sự phân biệt chủng tộc. Họ thậm chí không bao giờ nên cho phép những điều đó được xuất bản vì nó giống như những định kiến ​​tồi tệ nhất về châu Phi, Ấn Độ, hay bất cứ thứ gì tương tự,” Alenichev nói.

Trước đây, các tổ chức từ thiện hàng đầu đã sử dụng hình ảnh do AI tạo ra như một phần trong chiến lược truyền thông về sức khỏe toàn cầu. Năm 2023, tổ chức từ thiện Plan International tại Anh có chi nhánh tại Hà Lan đã phát hành một chiến dịch video chống tảo hôn, trong đó có hình ảnh do AI tạo ra về một bé gái bị thâm mắt, một người đàn ông lớn tuổi và một thiếu nữ đang mang thai.

Năm 2024, Liên Hợp Quốc đã đăng tải một video lên YouTube với những cảnh "tái hiện" bạo lực tình dục trong xung đột do AI tạo ra là một phụ nữ Burundi bị ba người đàn ông cưỡng hiếp và bỏ mặc cho đến chết vào năm 1993 trong cuộc nội chiến ở nước này. Video sau đó đã bị gỡ bỏ.

Người phát ngôn của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết: "Đoạn video nói trên đã bị gỡ xuống vì chúng tôi tin rằng nó cho thấy việc sử dụng AI không đúng cách và có thể gây ra rủi ro về tính toàn vẹn thông tin, pha trộn giữa cảnh quay thực và nội dung nhân tạo gần giống thật. Liên Hợp Quốc vẫn kiên định với cam kết hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực tình dục liên quan đến xung đột, bao gồm cả thông qua đổi mới và vận động sáng tạo".

Kate Kardol, một cố vấn truyền thông của tổ chức phi chính phủ, cho biết những hình ảnh này khiến cô sợ hãi vì nó như "phim khiêu dâm về đói nghèo".

Người phát ngôn của Plan International cho biết tính đến năm nay, tổ chức phi chính phủ này đã áp dụng hướng dẫn khuyến cáo không sử dụng AI để mô tả trẻ em.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI