HĐND TPHCM thống nhất chuyển hình thức đầu tư Nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm

18/04/2026 - 10:21

PNO - HĐND TPHCM thống nhất chuyển hình thức đầu tư với Nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm nhằm phù hợp điều chỉnh quy hoạch và tránh trùng lặp dự án.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 18/4, các đại biểu đã xem xét và thống nhất với chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án này từng được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2018-2022. Đến năm 2021, dự án được đề xuất điều chỉnh tăng vốn lên khoảng 2.000 tỉ đồng và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2024. Tuy nhiên, đến năm 2022, trước tác động của đại dịch COVID-19, thành phố đã quyết định tạm dừng triển khai.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM ngày 18/4 - Ảnh: Hữu Hạnh
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM ngày 18/4 - Ảnh: Hữu Hạnh

Trong thời gian qua, các đơn vị liên quan đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và công bố kết quả, đồng thời thành phố đã giải ngân gần 3.900 tỉ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư.

Theo UBND TPHCM, việc chuyển hình thức đầu tư dự án ở thời điểm hiện nay là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật và tránh trùng lặp với các dự án khác trong khu vực.

Cụ thể, trong định hướng mới, thành phố sẽ hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận trung tâm chính trị - hành chính tại Thủ Thiêm. Khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trước đây sẽ được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường và các công trình công cộng do nhà đầu tư tài trợ.

Đây cũng là bước đi nhằm tạo quỹ đất phù hợp để triển khai dự án trung tâm chính trị - hành chính và khu công viên cây xanh hồ trung tâm theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thống nhất chủ trương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Đại biểu HĐND TPHCM phát biểu ý kiến tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Đại biểu HĐND TPHCM phát biểu ý kiến tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm

Trước đó, dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch được quy hoạch xây dựng tại khu đất khoảng 24.000m², nằm ở vị trí góc cầu Ba Son (kết nối từ trung tâm TPHCM sang Thủ Thiêm), với quy mô 1.700 chỗ ngồi, gồm 2 khán phòng lớn và nhỏ. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ thông qua cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Khu vực này cũng được quy hoạch đồng bộ với nhiều công trình quan trọng khác như quảng trường trung tâm, trung tâm hội nghị triển lãm, trung tâm triển lãm quy hoạch, bảo tàng và các không gian công cộng.

Gần đây, UBND TPHCM đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Thủ Thiêm với tổng diện tích hơn 128ha. Việc điều chỉnh được đánh giá là cần thiết nhằm sắp xếp lại không gian, bố trí các công trình trọng điểm, trong đó có trung tâm hành chính - chính trị và hệ thống không gian công cộng quy mô lớn.

Việc chuyển hình thức đầu tư với dự án nhà hát theo hình thức đầu tư công không đồng nghĩa với việc từ bỏ công trình này, mà nhằm mở ra phương án triển khai phù hợp hơn trong tổng thể quy hoạch mới. Đồng thời, quyết định này góp phần tối ưu hóa sử dụng đất, tránh chồng chéo dự án và tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội cho các công trình trọng điểm.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI