Hậu Giang: Bẫy điện chống trộm làm chết người, người đàn ông lãnh hơn 5 năm tù

11/11/2021 - 14:40

PNO - Sợ người lạ vào vườn bắt ốc, Nguyễn Văn Tồn đã dùng bẫy điện để hù dọa nhưng lại khiến một phụ nữ tử vong.

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tồn (51 tuổi, ngụ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) 5 năm 6 tháng tù giam về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Tồn bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội giết người
Bị cáo Nguyễn Văn Tồn bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội giết người

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2020, Nguyễn Văn Tồn dùng dây chì giăng xung quanh vườn cây nhà của cha mình (ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) chỉ để người khác nghĩ trong vườn có mắc điện không dám vào.

Tuy nhiên, trên thực tế ông Tồn không đấu nối dây chì vào đường điện và cũng không đặt biển báo.

Khoảng 0g ngày 3/6/2021, ông Tồn lại đấu nối điện sinh hoạt với dây chì ngoài vườn do nhớ lại vài ngày trước có người vào vườn bắt ốc.

Gần sáng, ông Tồn ra vườn kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ hàng xóm tử vong gần dây chì đã được mắc điện trước đó. Sợ bị phát hiện, ông Tồn mang thi thể nạn nhân ra khỏi vườn hơn 50 mét rồi bỏ lại, sau đó tháo gỡ dây chì, dây điện rồi đem cất giấu trong một căn chòi.

Sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân đi tìm và phát hiện thi thể người này dưới mương nước gần vườn nhà của ông Tồn nên trình báo công an.

Bảo Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI