Hàn Quốc sẽ cấm các kỳ thi tuyển sinh ở trẻ 4 tuổi và 7 tuổi

29/10/2025 - 18:06

PNO - Ngày 29/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, các cơ quan giáo dục trên cả nước đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cấm "các bài kiểm tra cấp độ tuyển chọn với trẻ 4 tuổi và 7 tuổi", do các trường mẫu giáo tiếng Anh và học viện tiếng Anh tiểu học quản lý.

Một học sinh nhí đang vào học ở trung ta6mluye65n thi
Một học sinh nhí đang vào học ở trung tâm luyện thi

Thời gian qua, dư luận Hàn Quốc phản ánh nhiều về các kỳ thi dành cho trẻ 4 tuổi và 7 tuổi. Những trẻ 4 tuổi sẽ được "tuyển chọn" vào các lớp mẫu giáo và 7 tuổi dành cho trẻ sắp vào lớp 1. Điều đáng nói là để bước qua các kỳ thi này, các em phải được luyện thi và học tập rất dữ dội. Thậm chí, kỳ thi tuyển chọn còn khiến dư luận sửng sốt vì độ khó tương đương đề thi đại học.

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Hàn Quốc, tất cả 17 văn phòng giáo dục tỉnh của nước này đều đồng ý rằng, các bài kiểm tra cấp độ tuyển chọn như vậy đối với trẻ nhỏ nên bị cấm.

"Điều này phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng giữa các cơ quan giáo dục để giải quyết sự điên cuồng giáo dục tư nhân quá mức đối với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, bao gồm ghi danh vào các học viện dự bị và dạy kèm riêng để vượt qua các bài kiểm tra này" - báo cáo cho biết.

Các văn phòng giáo dục lập luận rằng việc cấm các kỳ thi 4 tuổi và 7 tuổi là cần thiết để ngăn chặn sự phát triển cảm xúc của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, đồng thời giảm gánh nặng tài chính về chi phí giáo dục.

Những bài kiểm tra này gây ra khả năng cạnh tranh quá mức và lo lắng học tập ở trẻ nhỏ. Đây là một biện pháp thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Thậm chí, một số văn phòng giáo dục coi kỳ thi 4 tuổi và 7 tuổi là lạm dụng trẻ em và vi phạm nhân quyền.

Văn phòng Giáo dục Seoul có kế hoạch đệ trình tài liệu lên Hội đồng Giám đốc Giáo dục Quốc gia ủng hộ việc cấm các bài kiểm tra cấp độ tuyển chọn cho trẻ nhỏ theo Đạo luật Viện Giảng dạy Tư nhân. Nếu đề xuất được thông qua trong cuộc họp chung của hội đồng, tất cả 17 văn phòng giáo dục tỉnh sẽ soạn thảo một dự luật sửa đổi và yêu cầu Bộ Giáo dục sửa đổi luật.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI