Hàn Quốc: Người đã tiêm vắc-xin COVID-19 không phải đeo khẩu trang khi ra ngoài

26/05/2021 - 12:02

PNO - Hôm nay chính phủ Hàn Quốc cho biết, những người được tiêm chủng ít nhất một mũi COVID-19 sẽ không phải đeo khẩu trang khi ra ngoài kể từ tháng 7.

 

Để khuyến khích người dânc hích ngừa, chính phủ Hàn Quốc sẽ đồng ý cho người dân đến những nơi công cộng mà không đen khẩu trang nếu tiêm chủng từ 1 đến 2 mũi
Chính phủ Hàn Quốc sẽ đồng ý cho người dân đến những nơi công cộng mà không đen khẩu trang nếu đã tiêm chủng từ 1 đến 2 mũi vắc-xin COVID-19

Động thái này là một nỗ lực để khuyến kích những người lớn tuổi đi tiêm chủng vì Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng phòng COVID-19 cho ít nhất 70% trong số 52 triệu người vào tháng 9, khi hiện nay chỉ là 7,7%.

Thủ tướng Kim Boo-kyum nói trong một cuộc họp ứng phó với COVID-19 vào hôm qua 25/5 rằng, những người được tiêm ít nhất một liều cũng sẽ được phép ra ngoài với số lượng lớn hơn bắt đầu từ tháng 6. Ông cho biết thêm, tất cả các biện pháp kiểm dịch sẽ được điều chỉnh vào tháng 10 khi hơn 70% cư dân được tiêm mũi đầu tiên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Kwon Deok-cheol cho biết, hơn 60% người từ 60 đến 74 tuổi đã đăng ký tiêm chủng.

Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm chủng cho công chúng trong độ tuổi từ 65 đến 74 từ ngày mai, 27/5, tại hơn 12.000 phòng khám trên toàn quốc.

Hàn Quốc đã báo cáo 707 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào thứ Ba, nâng tổng số lên 137.682 trường hợp nhiễm, với 1.940 trường hợp tử vong.

Trước đó vào trung tuần tháng 4, Hàn Quốc ra quy định rất chặt chẽ về mang khẩu trang. Theo đó, người dân phải luôn đeo khẩu trang trong không gian kín, bất kể mức độ giãn cách xã hội.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính 100.000 won (gần 90 USD) đối với cá nhân và 1,5 triệu won (hơn 1.300 USD) đối với chủ cơ sở kinh doanh.

Trọng Trí (Theo Korea Times, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI