Tiến sĩ Lê Trường Sơn tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Luật TPHCM

19/05/2026 - 08:33

PNO - Bộ GD-ĐT vừa công nhận tiến sĩ Lê Trường Sơn tiếp tục giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định công nhận tiến sĩ Lê Trường Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là lần tiếp tục tín nhiệm đối với ông sau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn sinh năm 1971, tốt nghiệp ngành luật kinh tế tại Trường đại học Luật TPHCM năm 1994. Sau đó, ông tiếp tục học cao học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại chính ngôi trường này.

Ông bắt đầu công tác tại Trường đại học Luật TPHCM từ năm 1995 và trải qua nhiều vị trí khác nhau như giảng viên khoa Luật Kinh tế, công tác tại phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, phòng Sau đại học cùng nhiều vị trí quản lý khác.

Từ tháng 4/2013 đến năm 2023, ông giữ chức phó hiệu trưởng Trường đại học Luật TPHCM. Từ năm 2023 đến nay, ông được giao phụ trách điều hành nhà trường và đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo thông tin từ nhà trường, trong hơn 30 năm công tác, tiến sĩ Lê Trường Sơn có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Ông cũng nhận được sự tín nhiệm cao từ tập thể cán bộ, giảng viên và người lao động của trường.

tiến sĩ Lê Trường Sơn giữ chức vụ hiệu trưởng Trường đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: ULAW
Tiến sĩ Lê Trường Sơn giữ chức vụ hiệu trưởng Trường đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: ULAW

Năm học 2024 - 2025, Trường đại học Luật TPHCM mở thêm hai ngành mới gồm kinh doanh quốc tế và tài chính - ngân hàng, đồng thời triển khai chương trình đào tạo ngành Luật theo hình thức từ xa.

Quy mô tuyển sinh đại học của trường tăng khoảng 33% nhưng điểm chuẩn các ngành vẫn giữ ổn định. Đáng chú ý, hệ chất lượng cao tăng mạnh với 702 sinh viên trúng tuyển, tăng 152% so với năm học trước.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trường có 29 bài báo quốc tế thuộc hệ thống Web of Science/Scopus và đang triển khai 12 đề tài khoa học cấp bộ, cấp quốc gia và cấp thành phố.

Dự kiến từ tháng 10/2025, cơ sở 3 của trường tại Long Phước sẽ được đưa vào sử dụng, góp phần mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.

Hiện Trường đại học Luật TPHCM có gần 500 viên chức, người lao động; trong đó có hơn 330 giảng viên, gồm 4 giáo sư, 20 phó giáo sư cùng hơn 300 tiến sĩ và thạc sĩ.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI