Khi “người lái đò” trở thành nạn nhân của bạo lực học đường

19/11/2025 - 06:35

PNO - Chưa bao giờ nghề giáo cao quý lại phải đối mặt với vấn đề bạo lực và quấy rối ngay trong môi trường học đường, từ chính học sinh và các phụ huynh như hiện nay. Tình trạng này đã trở thành vấn đề toàn cầu.

Những vụ tấn công nhắm vào giáo viên

Chuyện “bắt nạt” giáo viên không chỉ từ học sinh mà còn từ phụ huynh. Tháng 4/2025, tại Busan, Hàn Quốc, một giáo viên tiểu học bị học sinh đánh vào mặt và đầu khi cô tìm cách ngăn cản vụ ẩu đả trong lớp. Sau vụ việc, ngoài việc phải nghỉ 2 tuần để hồi phục tổn thương, cô giáo còn phải đối mặt với đơn kiện từ phụ huynh là lạm dụng trẻ em. Trình bày với cơ quan chức năng, cô giáo cho biết mọi tiếp xúc của cô chỉ là ngăn chặn cuộc tấn công.

Tại TP Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ, cô Tracey Watkins-Gobbeo - giáo viên giáo dục đặc biệt với 30 năm kinh nghiệm - bị mẹ của một học sinh nắm tóc, đấm vào mặt, quật xuống đất, đá vào đầu ngay trong cuộc họp tại trường. Hậu quả là cô không chỉ bị chấn thương mà còn cả vấn đề tâm lý như lo âu và rối loạn căng thẳng cấp tính. Dù phụ huynh phải nhận án 3 năm quản chế vì tội cố ý gây thương tích, nhưng cô Watkins-Gobbeo phải nghỉ dạy nhiều tháng và đối mặt nguy cơ mất bảo hiểm nếu nghỉ hưu.
Bà Debra Walker - Giám đốc điều hành tổ chức giáo dục Iris Learning Trust (Anh) - kể, bà từng bị một phụ huynh tát vào mặt, bị một người khác dọa giết và phải gọi cảnh sát khi một phụ nữ xông vào trường la hét ầm ĩ vì không hài lòng với báo cáo tâm lý của con mình.

Bên cạnh áp lực giảng dạy, nghề giáo còn đối mặt với nguy cơ bạo lực đến từ học sinh, phụ huynh - Nguồn ảnh minh họa: PA
Bên cạnh áp lực giảng dạy, nghề giáo còn đối mặt với nguy cơ bạo lực đến từ học sinh, phụ huynh - Nguồn ảnh minh họa: PA

Giáo viên cần được bảo vệ

Tại Tokyo, Nhật Bản, Hội đồng Giáo dục thủ đô đã dự thảo các quy định mới nhằm bảo vệ giáo viên khỏi những yêu cầu vô lý và hành vi bạo lực từ phụ huynh. Các biện pháp bao gồm giới hạn thời gian họp giữa giáo viên và phụ huynh tối đa 30 phút, bắt buộc phải có ít nhất 2 giáo viên tham gia. Nếu phụ huynh tiếp tục yêu cầu họp lần thứ tư, các chuyên gia như luật sư và nhà tâm lý học sẽ cùng tham dự. Từ cuộc họp thứ năm trở đi, luật sư sẽ là đại diện duy nhất của nhà trường để giải quyết tình huống từ góc độ pháp lý. Hành động này được đưa ra sau cuộc khảo sát cho thấy 22% giáo viên công lập ở Tokyo nhận được sự đối xử mà họ cảm thấy “có vấn đề về mặt xã hội”, chủ yếu đến từ phụ huynh.

“Khi một đứa trẻ đánh giáo viên, đó là sự phản ánh những bài học chưa được học trong chính gia đình và phụ huynh phải chịu trách nhiệm”.

Verdaillia Turner - Chủ tịch GFT

Trong khi đó tại bang Georgia, Mỹ, Liên đoàn Giáo viên Georgia (GFT) đã đề xuất Đạo luật Trách nhiệm giải trình của phụ huynh nhằm tạo khung pháp lý để xử lý bằng tiền phạt, lao động công ích hoặc thậm chí là giam giữ nếu con cái họ có hành vi bạo lực chống lại giáo viên.

Thống kê cho thấy số trường hợp học sinh nhận kỷ luật vì bạo lực với giáo viên tại các trường công Georgia tăng gần gấp đôi, từ 390 vụ (năm 2019-2020) lên 755 vụ (năm 2023-2024).

Rõ ràng, áp lực xã hội đang đẩy các vấn đề bên ngoài vào trong lớp học. Do vậy, đã đến lúc cộng đồng phải chung tay bảo vệ và tôn trọng thầy cô giáo.

Lãnh đạo nhà trường cũng bị bạo hành

Không còn là những vụ đơn lẻ, một làn sóng phụ huynh thích dùng bạo lực đang gây áp lực lên hệ thống giáo dục. Tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland, khảo sát của Hiệp hội Hiệu trưởng quốc gia (NAHT) cho thấy, 80% lãnh đạo trường học đã phải chịu đựng bạo hành từ phụ huynh trong năm học 2024-2025. Các hình thức quấy rối bao gồm lăng mạ bằng lời nói (85%), hành vi đe dọa (68%), lạm dụng trực tuyến (46%) và thậm chí là bạo lực thể chất (10%). Khoảng 32% nạn nhân chọn báo cảnh sát và hơn 42% buộc phải cấm phụ huynh vào khuôn viên trường.

Tương tự, tại Úc, cuộc khảo sát dài kỳ về sức khỏe của hiệu trưởng cho thấy, bạo lực chống lại giáo viên đã tăng 80% kể từ năm 2011. Hơn một nửa trong 2.182 lãnh đạo trường học báo cáo họ từng trải qua bạo lực trong năm 2024. Nhiều trường hợp bạo lực thể chất đến từ học sinh (đá, cắn), còn phụ huynh lại đe dọa bằng lời nói, email, hay trực tiếp đến trường đe dọa.

Linh La (theo Korea Times, Japan Times, Stuff, The Guardian, ABC.net, Spectrum News, AJC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI