Hàn Quốc báo động khủng hoảng béo phì ở người trưởng thành

13/09/2025 - 19:04

PNO - Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành tại Hàn Quốc đang tăng nhanh chóng, đặc biệt ở nam giới khi đã chạm mốc 50%, trong khi ở nữ giới là 28%.

Nghiên cứu mới còn cho thấy béo bụng trong nhóm tuổi 30–40 đã đạt mức 42%, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe thế hệ trẻ.
Nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ béo bụng trong nhóm tuổi 30-40 đã đạt mức 42%. Ảnh minh họa: istock

Theo báo cáo do Hiệp hội Nghiên cứu Béo phì Hàn Quốc (KSSO) vừa công bố, dựa trên dữ liệu kiểm tra sức khỏe toàn quốc giai đoạn 2014 - 2023, tỷ lệ béo phì ở người lớn đã tăng từ 31% năm 2014 lên 38% năm 2023. Nam giới từ 39% lên 50% và nữ giới từ 24% lên 28%.

Với tỷ lệ béo phì nặng (BMI ≥ 35) có 3/100 nam thanh niên và 2/100 nữ thanh niên. Đáng chú ý, béo bụng - yếu tố liên quan trực tiếp đến các bệnh tim mạch - hiện chiếm 24% dân số trưởng thành. Nhóm tuổi 30 - 40 ghi nhận tỷ lệ cao nhất: 42%.

Nghiên cứu chỉ ra béo phì có ảnh hưởng di truyền, nếu cả bố và mẹ đều béo phì, nguy cơ con cái béo phì cao gấp 5,9 lần so với bình thường. Ở trẻ em gái, nguy cơ cao gần gấp 7 lần. Bé trai chịu ảnh hưởng nhiều từ tình trạng cân nặng của cha, còn bé gái chịu tác động mạnh từ mẹ.

Đặc biệt, ở tuổi thiếu niên, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở bé gái tăng vọt từ tuổi 16, đạt đỉnh 27% ở tuổi 17.

Các chuyên gia cảnh báo, người béo phì có nguy cơ mắc nhiều bệnh cao hơn rõ rệt so với người bình thường: tăng huyết áp 1,9 lần, tiểu đường 2,1 lần, hội chứng chuyển hóa 3,1 lần, ngưng thở khi ngủ 5,2 lần (cao nhất), viêm khớp 1,5 lần, bệnh thận mạn 1,4 lần. Ngoài ra, nữ giới béo phì có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn 1,3 lần so với nữ giới không béo phì.

Giáo sư Han Kyung-do (Đại học Soongsil) - trưởng nhóm nghiên cứu - nhấn mạnh: ''Trong 10 năm qua, số nam giới ở độ tuổi 20-30 bị béo phì nặng đã tăng gấp 3 lần, trong khi béo phì ở trẻ em cũng tăng gấp đôi. Đây không chỉ là vấn đề lối sống cá nhân, mà còn có nguy cơ trở thành bất bình đẳng sức khỏe liên thế hệ''.

Các chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo, béo phì không còn là vấn đề cá nhân, mà đang trở thành gánh nặng y tế công cộng mang tính thế hệ. Trong thập kỷ tới, việc tinh chỉnh phân loại BMI, kết hợp dữ liệu ung thư - di truyền và tập trung mạnh vào phòng ngừa ở thanh thiếu niên được coi là chìa khóa để kiểm soát khủng hoảng béo phì ngày càng nghiêm trọng.

Gia Vũ (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI