Người Hàn Quốc chi khủng cho thú cưng đi học "trường mẫu giáo"

10/09/2025 - 18:44

PNO - Thị trường thú cưng ở Hàn Quốc đang phát triển nhanh chóng, khi tỷ lệ sinh của quốc gia này giảm, và nhiều hộ gia đình nuôi thú cưng đồng hành.

Một chú chó xù đồ chơi tại một trường mẫu giáo chó ở Hàn Quốc.
Một chú chó xù đang được chủ đưa đến một "trường mẫu giáo dành cho chó" ở Hàn Quốc.

"Bạn đồng hành 4 chân"

Ở một đất nước mà tỷ lệ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất trên thế giới, thì việc ngày càng có nhiều gia đình chuyển sang nuôi những người bạn đồng hành 4 chân để tìm vui là điều không còn xa lạ.

Không chỉ chăm lo ăn uống, sắm sửa nhiều thứ đắt tiền, người Hàn Quốc ngày nay còn đưa những con vật cưng của mình đến "trường học". Một số người chủ phải trả hàng trăm đô la để đảm bảo thú cưng của mình được học tại một ngôi trường hạng sang, dạy tốt.

Tại trường mẫu giáo Dog Us Planet ở thủ đô Seoul, trước tiên chú chó phải trải qua một bài kiểm tra kéo dài 3 giờ trước khi chúng có thể tham gia các lớp học vâng lời, xã hội hóa và chơi nhóm.

"Chúng tôi bắt đầu bằng một cuộc tư vấn ngắn trước khi kiểm tra tính khí của từng chú" - Kim Hyo-jin, Giám đốc điều hành của Dog Us Planet cho biết - "Thông qua đó, chúng tôi biết được "thú cưng em bé" đã sống trong môi trường như thế nào, nó thường căng thẳng hoặc thư giãn ra sao khi ở nhà... Đây là điều chúng tôi thường gọi là 'bài kiểm tra trình độ'".

Tuy nhiên, không giống như trường học bình thường, Kim cho biết "trường mẫu giáo" không từ chối chó. Bài kiểm tra chỉ là tìm cách xếp chúng vào đúng lớp thay vì xếp chung tất cả với nhau.

Các bài học bao gồm chó có biết sử dụng mũi để tìm kiếm thức ăn cũng như cách cư xử trên bàn ăn, trước khi ăn. Ngoài ra, các thú cưng cũng được trải qua các lớp thể dục được thiết kế để tăng cường sức mạnh và thăng bằng.

Mặc dù khá tốn kém, nhưng hiện nay, nhiều trường đã quá tải, hết sức chứa. Tại Trung tâm Francois Pet Pangyo ở thành phố Seongnam, cách Seoul khoảng 19km về phía đông nam, chó có thể bị từ chối vì mục đích an toàn nếu chúng không vượt qua bài kiểm tra.

Các huấn luyện viên nói rằng họ theo dõi tính cách và nhân cách của thú cưng. Nếu chó thể hiện tính chiếm hữu, háo thắng, chúng có thể không được nhận vào.

Trung tâm này cung cấp các dịch vụ bao gồm các lớp từ các cấp độ mẫu giáo, nhà trẻ, bán trú và nội trú.

"Chủ sở hữu quan tâm đến sự an toàn, vì vậy chúng tôi phải kỹ lưỡng - đánh giá tính khí và hành vi của thú cưng để cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp. Mọi người có có thể cảm thấy cứng nhắc, nhưng nó đảm bảo một trung tâm an toàn, lành mạnh" - quản lý Lee Ye-jin nói.

15 triệu người nuôi thú cưng

Khi ngày càng nhiều cặp vợ chồng Hàn Quốc không có con, nhiều người đang chuyển sang nuôi thú cưng làm vui. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đang ở mức thấp kỷ lục: 0,72 vào năm 2023 - thấp hơn nhiều so với mức thay thế 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2024, hơn 15 triệu người ở nước này đang nuôi thú cưng mà chủ yếu là chó. Quy mô của thị trường liên quan vào khoảng 5,7 tỉ USD khi đó, và ước tính đạt khoảng 15 tỉ USD vào năm 2027.

Giống như giáo dục trẻ em, giáo dục thú cưng trong nước không hề rẻ. Theo Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc, chi phí trung bình hàng tháng cho một con chó đi học mẫu giáo ở Seoul vào năm 2024 là khoảng 255.000 won (180 USD) - cao hơn chi phí trung bình của giáo dục mầm non thông thường ở thủ đô.

Khi ngành công nghiệp thú cưng phát triển ở Hàn Quốc, các chuyên gia cho biết, nhu cầu sẽ không chỉ dành cho trường mẫu giáo, mà còn cả chăm sóc chó cao cấp, khi những "đứa trẻ" này già đi cùng với chủ nhân của chúng.

"Ở Hàn Quốc, thú cưng được coi là thành viên trong gia đình - giống như trẻ em" - Kim của Dog Us Planet nói.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI