Giáo viên Hàn Quốc khủng hoảng, muốn bỏ nghề vì không được tôn trọng

15/05/2025 - 09:29

PNO - Chỉ 1/3 giáo viên Hàn Quốc hài lòng với công việc của họ và hơn một nửa đã nghĩ đến bỏ việc trong vòng một năm.

Hàn Quốc: Báo động tình trạng nghề giáo không được tôn trọng
Tình trạng nghề giáo tại Hàn Quốc không được tôn trọng ngày càng phổ biến

Theo khảo sát của chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 14/5, chỉ có 1/3 giáo viên ở Hàn Quốc hài lòng với công việc của họ trong khi hơn một nửa trong số họ nghĩ rằng nghề nghiệp của họ không được xã hội Hàn Quốc tôn trọng.

Liên đoàn các Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) đã tiến hành cuộc khảo sát hơn 8.250 giáo viên - từ mẫu giáo đến các nhà giáo dục cấp đại học, kết quả cho thấy 32,7% số người được hỏi hài lòng với việc trở thành một giáo viên trong khi 32,3% khác nói rằng họ không hài lòng. Những người còn lại nói rằng trở thành một giáo viên là một công việc và có những lúc hạnh phúc với nghề, có những lúc muốn từ bỏ.

Khi được hỏi liệu xã hội Hàn Quốc có tôn trọng giáo viên hay không, 64,9% nói "không" trong khi chỉ 8,9% nói "có".

Do mức độ hài lòng kém nên có đến 58% số người được hỏi cho biết họ cân nhắc nghỉ việc hoặc kiếm một công việc khác trong năm qua. Nguyên nhân được cho là họ quá mệt mỏi với những kiến nghị quá mức của học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó là những áp lực, đòi hỏi quá mức từ việc dạy đến việc đáp ứng những yêu cầu khác khiến họ kiệt sức.

Bên cạnh đó, việc giáo viên bị học sinh và phụ huynh bắt nạt, khủng bố cũng khiến họ stress. Khoảng 56,7% số người được hỏi cho biết học sinh của họ đã xúc phạm, trong khi 56% cho biết phụ huynh của học sinh đã làm điều đó. 23,3% số người được hỏi đã được điều trị hoặc điều trị tâm thần, do quyền của họ bị vi phạm.

Ngày càng có nhiều lo ngại về việc quyền của giáo viên bị học sinh và giáo viên vi phạm, đặc biệt là sau cái chết do tự tử của một giáo viên tiểu học ở Seoul vào năm 2023. Người ta cho rằng nạn nhân đã bị một số phụ huynh cho là quấy rối, mặc dù không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra liên quan đến khiếu nại này.

Một cuộc khảo sát khác của KFTA được thực hiện vào đầu tháng này cho thấy, 67,7% giáo viên bị học sinh chửi bới, 22,9% nói rằng họ thực sự bị học sinh hành hung.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI