Đường sách TPHCM bán trung bình 2.500 cuốn/ngày

07/08/2020 - 14:26

PNO - Mỗi ngày Đường sách TPHCM (Nguyễn Văn Bình, quận 1) đón 8.500 lượt khách, với 30% là du khách nước ngoài. Doanh thu năm 2019 đạt 44 tỷ đồng.

Ngày 7/8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã có buổi làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về kết quả triển khai thực hiện một số nội dung chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - báo cáo tại buổi giám sát ngày 7/8. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Từ Lương báo cáo tại buổi giám sát ngày 7/8 - Ảnh: Quốc Ngọc

Theo Sở, văn hóa đọc được xem là thương hiệu gắn liền với người dân và khách du lịch khi đến TPHCM. Bên cạnh Lễ hội Đường sách Tết nguyên đán hàng năm, Hội sách TPHCM tổ chức 2 năm/lần, thì sự ra đời Đường sách TPHCM (năm 2016) tiếp tục khẳng định là điểm nhấn của văn hóa đọc và là mô hình đầu tiên của cả nước hoạt động một cách hiệu quả và theo đúng tôn chỉ cho đến nay.

Về hiệu quả, theo ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thống kê trung bình Đường sách đón 8.500 lượt khách/ngày, trong đó 30% là du khách nước ngoài. Doanh thu năm 2019 của Đường sách TPHCM đạt 44 tỷ đồng, tăng 10,74% so với năm 2018.

Số bản sách bán được là 913.243 cuốn với 5.256 tựa sách mới, tăng 17.83% so với 2018. Đường sách TPHCM có 17 đơn vị tăng doanh số, trong đó có 4 đơn vị tăng trên 20%, 10 đơn vị có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, có 4 đơn vị có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh thành công về kinh doanh, Đường sách TPHCM còn gắn liền với các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố. Trong năm 2019, Đường sách TPHCM duy trì tổ chức 252 sự kiện. Bao gồm các hoạt động chủ đề, trưng bày, triển lãm sách, các loại hình văn hóa, nghệ thuật và thường xuyên diễn ra giới thiệu sách, giao lưu tác giả - tác phẩm.

Theo ông Phạm Đức Hải - Phó chủ tịch HĐND TPHCM, trên cơ sở mục tiêu của Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “phấn đấu mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm”, thì việc tiếp tục tổ chức và mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động, sự kiện phát triển văn hóa đọc của TPHCM sẽ giữ yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu này.

Ngoài ra, sự gắn liền, đan xen và hỗ trợ giữa việc tổ chức các hoạt động, sự kiện phát triển văn hóa đọc của thành phố và doanh nghiệp hoạt động trong ngành xuất bản, phát hành là bàn đạp vững chắc góp phần cho sự phát triển và hội nhập nói chung của thành phố hiện nay.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI