Đường sách bố trí góc rửa tay, tặng khẩu trang cho bạn đọc

06/02/2020 - 06:59

PNO - Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình TPHCM, ban quản lý đã có một số biện pháp ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra.

Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TPHCM thu hút hàng trăm, hàng ngàn lượt du khách, bạn đọc mỗi ngày. Do đó, công tác ứng phó trước những chuyển biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra được ban quản lý đường sách quan tâm.

Hiện tại, Đường sách Nguyễn Văn Bình đã bố trí góc rửa tay dành cho du khách, gồm góc rửa tay dạng nước rửa tay khô và góc rửa tay với xà phòng. Công ty sách First News đặt trước gian hàng quầy phát khẩu trang miễn phí cho du khách.

Góc rửa tay được bày trí cho du khách
Góc rửa tay được bày trí cho du khách

Ngoài ra, nơi đây sẽ xịt rửa đường trước giờ hoạt động và xịt thuốc khử trùng sát khuẩn 2 ngày/lần; phát nước rửa tay khô đến từng gian hàng; hướng dẫn, phổ biến, nhắc nhở nhân viên đeo khẩu trang; sử dụng nước rửa tay, vệ sinh khử trùng gian hàng.

Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm phòng tránh bệnh cho các đơn hàng kinh doanh trên đường sách, ban quản lý đã tổ chức họp các cửa hàng trưởng, gửi thông tin thường xuyên qua nhóm hoạt động chung trên mạng xã hội những cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế.

Một góc rửa tay khác tại Đường sách
Một góc rửa tay khác tại đường sách

Bên cạnh các biện pháp nhắc nhở phòng tránh bệnh, một số nhà xuất bản, trong đó có Kim Đồng trưng bày tại gian hàng dòng sách cẩm nang cung cấp thông tin để có một cơ thể khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh...

Hiện tại đường sách đang diễn ra một hoạt động duy nhất - Tuần lễ triển lãm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Hoạt động do Đường sách TPHCM phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, NXB Tổng hợp... thực hiện. 

Dịp tết vừa qua, từ 29 đến mùng 4 Tết (23-28/1/2020) tại Đường sách Nguyễn Văn Bình diễn ra nhiều hoạt động, thu hút khoảng 100.000 lượt người tham quan. Trong đó, hơn 30% là khách du lịch nước ngoài. Ngày 29 tết, mùng Một và mùng Hai đón lượt khách đông hơn 3 ngày còn lại.

Doanh thu trong 6 ngày tại đường sách ước khoảng gần 1,2 tỷ đồng tiền bán sách và các vật phẩm lưu niệm - văn hóa khác.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI