Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng không phóng sinh, không hoạt động mê tín dị đoan

27/03/2026 - 11:48

PNO - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) năm 2026 tiếp tục duy trì “5 không”, trong đó có không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan.

Ngày 27/4, UBND TP Đà Nẵng thông tin: Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 được tổ chức từ ngày 4/4/2026 đến ngày 7/4/2026 (nhằm các ngày 17, 18, 19 và 20/2 âm lịch) với các hoạt động chính: Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 17g30 ngày 4/4; lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) diễn ra vào lúc 7g sáng 6/4. Đây là nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội, thu hút đông đảo phật tử và người dân tham dự, lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, hòa bình và an lạc.

Ngoài ra, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng như Pháp đàn đại bi, thiền tọa, thuyết pháp, Lễ Quán đảnh Quán Âm, hoa đăng, lửa trại... được tổ chức xuyên suốt tại Chùa Quán Thế Âm.

Các nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa, lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an... tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử gắn với danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Hàng ngàn Phật tử, người dân về dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025.
Hàng ngàn Phật tử, người dân về dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025

Cũng theo ban tổ chức, năm 2026, các hoạt động phần hội được mở rộng cả về quy mô và số lượng, với sự tham gia của nhiều địa phương, đơn vị như: Chương trình nghệ thuật “Ánh từ quang”; chương trình nghệ thuật của Chùa Quán Thế Âm, Hội nghệ sĩ phật tử và các đoàn nghệ thuật phật giáo nước ngoài; chương trình nghệ thuật “Giai điệu Quán Thế Âm” của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP Đà Nẵng;

Hoạt động trình diễn diều nghệ thuật với 50 cánh diều lớn do các nghệ sĩ đến từ TPHCM; cuộc thi “Cảnh sen vàng - Tinh hoa ẩm thực chay Đà Nẵng” thu hút các đầu bếp nổi tiếng đến từ các cơ sở, hội quán kinh doanh, nhà hàng tại Đà Nẵng; các hoạt động nghệ thuật dân gian như giao lưu bài chòi, dân ca Khu 5, biểu diễn nhảy sạp, trò chơi dân gian; các hoạt động triển lãm, trưng bày nghệ thuật gồm triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, không gian ký họa màu nước, thư pháp;

Cùng với đó là các hoạt động thể thao truyền thống như hội đua thuyền tái hiện hoạt cảnh rước Huyền Trân công chúa trên sông Cổ Cò, hội cờ làng - cờ người, cà kheo; chương trình đi bộ vì hòa bình với sự tham gia của hơn 600 đại biểu; hoạt động diễu hành xe hoa chào mừng trên các tuyến đường chính của thành phố…

Bên cạnh đó, ban tổ chức triển khai không gian trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng với quy mô hơn 120m², giới thiệu khoảng 50 sản phẩm tiêu biểu; đồng thời bố trí hơn 30 gian hàng thương mại - dịch vụ dọc tuyến đường Sư Vạn Hạnh để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách khi đến với lễ hội.

Theo ban tổ chức, năm 2026, lễ hội tiếp tục duy trì, phát huy ý nghĩa của lễ hội “5 không": Không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có lang thang, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan. Đồng thời triển khai mô hình “lễ hội xanh”, khuyến khích sử dụng các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng.

Năm 2000, Lễ hội được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Năm 2021, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2023 đến nay, Lễ hội được UBND TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố, từng bước nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả tổ chức.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI