Học sinh đua nhau sưu tầm thuốc lá thơm

27/03/2026 - 06:27

PNO - Những bao thuốc lá thơm với mùi bạc hà, nho… đang âm thầm trở thành món đồ được nhiều học sinh săn lùng. Các em cho rằng thuốc lá thơm mùi trái cây không độc hại, cha mẹ khó phát hiện nên tự tin thể hiện “đẳng cấp” trước bạn bè.

Càng nhiều thuốc lá độc lạ, càng đẳng cấp?

Mấy ngày qua, em P.H.K. (14 tuổi, ở TPHCM) thường xuyên lên mạng xã hội tìm loại thuốc lá thơm hiệu F. xuất xứ từ Indonesia, bởi đây là loại đang thịnh hành trên thị trường nhưng bị đứt hàng liên tục. Theo K., nếu như mấy năm trước, Vape (thuốc lá điện tử) được nhiều học sinh dùng, thì hiện nay thuốc lá thơm mới là… đẳng cấp.

Chỉ cần nói loại thuốc lá mình đang cần, lập tức người bán sẽ cung ứng - Ảnh chụp màn hình
Chỉ cần nói loại thuốc lá mình đang cần, lập tức người bán sẽ cung ứng - Ảnh chụp màn hình

K. lý giải: “Thuốc lá thơm chỉ có tinh dầu, không chứa chất gây nghiện, cũng không độc hại, hút vào thơm miệng, các bạn gái cũng thích. Hiện nay, mấy bạn gái cũng mê vị nho, dưa gang, xoài, đặc biệt là mùi cà phê sữa, nếu sưu tầm đủ bộ này thì sẽ rất ngầu”.

Khi được hỏi vì sao biết thuốc lá thơm không độc hại, K. cho rằng người bán nói vậy. Thuốc lá thơm chiết xuất từ tinh dầu của cây hoặc hoa quả, nên nhóm bạn của K. rất yên tâm sử dụng. “Một gói thuốc từ khoảng 25.000 đồng đến hơn 50.000 đồng, loại của Nhật cũng tầm 87.000 đồng, rẻ hơn tinh dầu thuốc lá điện tử, cha mẹ cũng khó phát hiện hơn” - K. nói thêm.

Bị bạn bè nói “vắt mũi chưa sạch” vì không biết hút thuốc, em N.T.D. (15 tuổi) quyết tập làm quen với thuốc lá. Được bạn hướng dẫn, D. lén hút thử. Từ sợ hãi, em bắt đầu thấy thú vị khi thuốc lá có mùi trái cây dễ chịu, rồi nghiện lúc nào không hay. D. nói: “Em hút được hơn 2 năm rồi, thường thì em giấu thuốc trước khi về nhà. Hiện nay, em sưu tầm hơn 20 loại mùi, có 3 loại bản giới hạn của Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Hà Lan…”.

D. tự tin không bị nghiện thuốc lá, chỉ hút để… lấy oai. Tuy nhiên, hiện tại mỗi ngày D. hút gần 2 gói, chỉ vì nhớ mùi thuốc. Nếu hơn 30 phút không có điếu thuốc, em sẽ bứt rứt, khó chịu. Vì vậy, D. thường viện cớ đi vệ sinh, qua nhà bạn học nhóm, đi chơi đá banh… để lén cha mẹ ra ngoài hút thuốc. D. cho biết, nhiều bạn trong lớp hút thuốc, kể cả nữ, nhưng ít bị phát hiện.

Hầu hết học sinh như D. tự tin rằng thuốc lá thơm làm từ… trái cây nên không sợ bệnh, và hút thuốc chỉ để cho vui. Đáng buồn là không em nào tìm hiểu trong điếu thuốc có thành phần gì, chỉ đặt niềm tin vào người bán và xem thuốc lá thơm là món đồ sưu tầm hạng sang để chứng minh đẳng cấp với bạn bè.

Gây hại đủ đường

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Quốc Khải - Phó trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - trong khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 70 chất gây ung thư. Hút thuốc truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thơm… đều gây tổn thương phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, bệnh mạch vành, đột quỵ và làm giảm sức đề kháng.

Loại thuốc lá có xuất xứ từ Indonesia mà K. và bạn bè đua nhau tìm kiếm - Ảnh chụp màn hình
Loại thuốc lá có xuất xứ từ Indonesia mà K. và bạn bè đua nhau tìm kiếm - Ảnh chụp màn hình

Trong khi người bán cho rằng thuốc lá thơm có mùi trái cây, bạc hà, táo… thì không có hại, không chứa chất gây nghiện, thì thực tế hoàn toàn ngược lại. Thành phần trong thuốc lá thơm vẫn có nicotine và các chất độc hại khác, thậm chí thuốc lá thơm còn làm người hút bị lệ thuộc mùi, nghĩ bản thân “chất hơn”, phong cách hơn. Người dùng, đặc biệt là giới trẻ dễ tập hút thuốc và nhanh nghiện hơn. Thậm chí, khiến người dùng hít sâu, hút nhiều hơn, làm tăng tổn thương phổi và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư.

Với học sinh, nicotine còn làm rối loạn phát triển não bộ, giảm khả năng tập trung, học kém và dễ nghiện sớm. Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, có khoảng 37 triệu trẻ em từ 13-15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Trong đó, thuốc lá điện tử thường được quảng bá là “ít độc hại”, “thời trang” nhưng thực chất vẫn chứa nicotine và nhiều hóa chất độc như formaldehyde, kim loại nặng, hạt siêu mịn gây tổn thương phổi.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Hà - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - chia sẻ, điều nguy hiểm khi nicotine được xem là chất gây nghiện mạnh có khả năng thâm nhập vào máu, tác động đến não bộ chỉ trong vòng 10-20 giây sau khi hút. Trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi khi hít phải khói thuốc (hút thuốc thụ động) có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn và các bệnh đường hô hấp khác. Đối với thai nhi, việc tiếp xúc với khói thuốc làm tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân và các dị tật bẩm sinh.

Theo WHO, mỗi năm có hơn 8 triệu người chết do thuốc lá, trong đó khoảng 1,3 triệu người không hút nhưng hít phải khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, ước tính có hơn 40.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến thuốc lá. Chính vì vậy, đừng tin vào lời quảng cáo của người bán, hay hút thuốc lá chỉ cố tỏ ra bản thân đã lớn, rất nguy hiểm.

“Không có bất kỳ loại thuốc lá nào an toàn, dù là thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lào, shisha hay thuốc lá điện tử, thuốc lá thơm. Tất cả đều chứa đựng những chất độc hại có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, từ các bệnh về đường hô hấp, tim mạch đến các loại ung thư khác nhau” - bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, để ngăn học sinh hút thuốc lá, việc đầu tiên gia đình và nhà trường cần phối hợp, giáo dục nhằm giúp cho trẻ hiểu hành vi này không chứng minh được sự trưởng thành, không hề “ngầu” hay hợp “gu” mà càng làm cho bản thân mình, bạn bè, người xung quanh đối diện nhiều nguy cơ bệnh tật. Tuân thủ tuyệt đối luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, chỉ rõ lời quảng cáo không đúng sự thật của người bán.

Mặc dù việc từ bỏ thuốc lá không dễ dàng, nhưng đây là hành trình cần thiết không chỉ để bảo vệ sức khỏe bản thân, mà còn thể hiện trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Giáo viên, phụ huynh hãy chủ động bỏ thuốc lá nhằm chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc, trở thành những tấm gương của việc không hút thuốc lá để trẻ làm theo. Khi trẻ cảm thấy căng thẳng, áp lực, người lớn hãy trao đổi cởi mở, hướng dẫn cách từ chối nếu trẻ có dấu hiệu mong muốn, hoặc thử hút thuốc.

An Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI