Dùng trực thăng đưa hai ngư dân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

06/03/2020 - 17:35

PNO - Đang làm việc tại quần đảo Trường Sa, ngư dân N.T. và H.T.V. bị tai nạn chấn thương nặng, bác sĩ đã liên lạc với Bệnh viện Quân y 175 cứu chữa.

Ngày 6/3, trực thăng EC225 (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đưa hai ngư dân bị chấn thương nặng do tai nạn vào đất liền cứu chữa.

Theo đó, ngày 4/3, khi đang lặn biển ở độ sâu 30m trong gần một giờ đồng hồ, anh N.T. (43 tuổi) bị đau ngực, khó thở nên trở lên mặt nước. Không lâu sau, anh thấy đau nhức không thể vận động chân phải. Anh T. được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị hội chứng giảm áp, yếu liệt chân phải, nguy cơ tắc mạch, hoại tử ruột, suy thận tiến triển nhanh do tai nạn trong lúc lặn biển. 

Trực thăng đưa ngư dân vào đất liền tiếp tục điều trị, ảnh Văn Chính.
Trực thăng đưa ngư dân vào đất liền tiếp tục điều trị - Ảnh: Văn Chính

Đến ngày 5/3, trong lúc đánh cá trên tàu, anh H.T.V. (36 tuổi) bị té ngã từ độ cao 2m, đập mạnh phần bụng vào nền tàu. Các ngư dân thấy vậy liền đưa anh đến bệnh xá đảo An Bang chữa trị. Kết quả siêu âm cho thấy, anh V. bị dập thận độ 3, dập gan độ 2.

Nhận thấy tình trạng sức khoẻ của hai ngư dân nguy kịch, 19g43 ngày 5/3, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 cử trực thăng EC225 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đại úy Nguyễn Trung Kiên đón ê kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 do Thượng úy Lê Văn Hải, Trung úy Tạ Văn Bạch cùng ê kíp bác sĩ đã bay đến huyện đảo Trường Sa cấp cứu bệnh nhân.

Sau khi cấp cứu, đánh giá tình trạng sức khỏe, trực thăng tiếp tục đưa hai bệnh nhân vào đất liền, đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Phạm An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI